Bệnh méo mặt, phải dùng tới 50 cây kim châm cứu của Việt Hương có nguy hiểm?

06/04/2023, 14:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tối 5/4, nghệ sĩ Việt Hương thông tin trên trang cá nhân là chị bị méo một bên mặt và đang phải châm cứu điều trị.

Nghệ sĩ Việt Hương cho biết, đột nhiên nửa mặt phải bất ngờ bị lệch, cơ thể xuất hiện cơn ớn lạnh. Hiện nữ nghệ sĩ được 2 bác sĩ Đông y chuẩn đoán bị nhiễm lạnh, phải châm cứu điều trị. Nữ nghệ sĩ tiết lộ toàn thân phủ kín gần 50 cây kim trong quá trình điều trị.

Việt Hương cũng cho biết, dù bị méo mặt nhưng được điều trị kịp thời nên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.

Được biết trước khi xảy ra tình trạng méo mặt, nghệ sĩ Việt Hương đã ngâm mình trong nước và bùn từ 6-10 tiếng/ngày trong suốt hơn 1 tháng để quay phim.

Theo Lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, hiện tượng bị méo mặt của nghệ sĩ Việt Hương theo y học cổ truyền là “khẩu nhãn oa tà”, nghĩa là miệng mắt méo lệch hay liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên nằm trong phạm vi chứng trúng phong. Việc nữ nghệ sĩ ngâm mình trong nước suốt một thời gian dài 6-10 tiếng/ngày là nguyên nhân dẫn tới cơ thể bị nhiễm phong hàn.

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là căn bệnh có thể xảy ra ở mọi đối tượng, không phân biệt giới tính, tuổi tác.

Bệnh thường có biểu hiện là liệt nửa mặt, méo miệng. Đây là căn bệnh lành tính không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây ảnh hưởng nặng nề và để lại di chứng nếu không được điều trị đúng cách.

Bệnh méo mặt, phải dùng tới 50 cây kim châm cứu của Việt Hương có nguy hiểm? - 1

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ việc bị méo miệng với người hâm mộ.

Lương y Bùi Đắc Sáng cho biết, bệnh nếu không được điều trị sẽ để lại di chứng liệt mặt, méo miệng suốt đời. Điều này khiến cho bệnh nhân khó khăn trong ăn uống, giao tiếp, và mất tự tin về mặt thẩm mỹ bên ngoài…

Các triệu chứng của liệt dân thần kinh số 7 ngoại biên thường rất đột ngột và thường có những đặc trưng như sau:

- Mặt bị xệ, hơi cứng khác thường, miệng méo sang một bên, uống nước bị trào ra ngoài.

- Mắt phía bên mặt bị liệt không nhắm kín được.

- Cảm thấy bị tê liệt đột ngột, yếu hẳn một bên mặt.

 - Khó cử động, khó cười nói, đau trong tai, nhức đầu.

- Mất vị giác, nước mắt, tăng lượng nước bọt trong miệng khi nói chuyện hoặc ăn uống.

Theo vị Lương y, bệnh có thể điều trị bằng châm cứu, bấm huyệt, hơ ngải, chiếu đèn… Méo mặt do phong hàn điều trị sớm đúng cách sẽ không để lại di chứng.

Đồng quan điểm với lương y Bùi Đắc Sáng, bác sĩ Dương Văn Tâm, nguyên Trưởng khoa Điều trị Liệt vận động (Bệnh viện Châm cứu Trung ương) nhận định việc ngâm mình dưới nước là nguyên nhân khiến cho phong hàn xâm nhập vào cơ thể gây ra hiện tượng méo miệng.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Tâm đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị méo miệng liệt mặt do phong hàn liên quan tới sử dụng quạt, điều hoà, tắm quá muộn. Việc sử dụng quạt hay điều hoà quá lạnh khiến cho phong hàn xâm nhập vào các kinh dương ở mặt gây ách tắc kinh khí (không lưu thông) dẫn tới bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là bệnh lành tính có thể khỏi hoàn toàn nếu được kiên trì điều trị đúng cách. Điều trị bị liệt dây thần kinh số 7 do lạnh bằng cách khu phong tán hàn thông kinh, hoạt lạc, châm xuyên huyệt kinh dương ở mặt. Tiếp đến bệnh nhân sẽ được điện châm, thủy châm, xoa bóp, bấm huyệt, chiếu đền ôn ấm huyệt vị vùng mặt.

Theo các chuyên gia để phòng liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên cần lưu ý:

- Không để nhiễm phong hàn khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột.

- Không ngâm mình trong nước quá lâu.

- Khi trời lạnh không mặc phong phanh, tắm nước lạnh hoặc tắm quá muộn.

- Không để điều hoà phòng quá thấp, không để gió điều hòa phả thẳng vào mặt.

Mộc Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh méo mặt, phải dùng tới 50 cây kim châm cứu của Việt Hương có nguy hiểm?