Bộ đội biên phòng cứu hộ 5 người mắc kẹt vì nước lũ

T/H | 13/09/2021, 07:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bộ đội biên phòng đã phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ thành công 5 người dân. Được biết, họ đi làm rẫy về thì lũ dâng cao nên bị mắc kẹt lại bên sông.

Trên đường đi làm rẫy về, nhóm 5 người dân ở Thừa Thiên - Huế bị mắc kẹt bên sông vì nước lũ dâng cao. Lực lượng chức năng đã vượt sông, dùng dây đưa người dân sang bờ an toàn.

bo-doi.jpg
Tổ chức cứu hộ 5 người dân mắc kẹt bên sông do lũ dâng cao

Chiều 12/9, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế) đã phối hợp cùng lực lượng chức năng cứu hộ thành công 5 người dân bị cô lập khi nước lũ sông A Sáp dâng cao.

Khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra các điểm xung yếu trên địa bàn xã Hương Phong. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 người dân bị cô lập bên kia bờ sông A Sáp khi trên đường đi làm rẫy về. Lúc này, nước lũ trên sông dâng cao, chảy cuồn cuộn.

Đồn biên phòng A Đớt huy động lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Hương Phong tổ chức ứng cứu.

Một nhóm đứng tại bờ sông A Sáp giữ chặt đầu dây để nhóm khác bơi qua sông. Khi đến được bờ sông đối diện, lực lượng cứu hộ buộc dây vào gốc cây để 5 người dân bị mắc kẹt bám theo sợi dây vượt sông.

Sau 2 tiếng cứu hộ, nhóm người dân đã được đưa sang bờ an toàn để về nhà. Những người này cùng trú tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới.

Bài liên quan
Kỳ vọng Quốc hội dưới sự điều hành của ông Vương Đình Huệ sẽ “thực chất, thực quyền” hơn
Với số phiếu tuyệt đối, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ đội biên phòng cứu hộ 5 người mắc kẹt vì nước lũ