Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chuyên gia nói rút BHXH một lần ở Việt Nam 'quá hào phóng'

06/06/2023, 08:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trả lời chất vấn sáng 6-6, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận định nguyên nhân gia tăng rút BHXH một lần là do "không quốc gia nào có cơ chế này như Việt Nam".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chuyên gia nói rút BHXH một lần ở Việt Nam quá hào phóng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung từng trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp thứ hai tháng 11-2021 - Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sẽ trả lời về thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động giai đoạn hiện nay.

Giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm, chi sai chế độ…).

Công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội; giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng.

"Chia lửa" với ông Dung có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, bộ trưởng các bộ Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ.

Những nội dung đáng chú ý:

* 85% học sinh ra trường nghề có việc làm, học ra được ưu tiên tìm việc, đào tạo thêm.

* Từ đầu năm đến ngày 26-5, số mất việc, giãn việc, thiếu việc do cắt giảm đơn hàng, yếu tố khác là khoảng 506.000 người, trong đó, khoảng 270.000 người mất việc.

* Đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ người lao động rút BHXH một lần sẽ được suy nghĩ thấu đáo, đánh giá tác động kỹ lưỡng.



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chuyên gia nói rút BHXH một lần ở Việt Nam 'quá hào phóng'