Ước mơ trở thành nhà giáo
Cô Trương Thúy Lan sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại Hà Nội. Từ nhỏ, cô mơ ước trở thành nhà giáo. Quyết hiện thực ước mơ, rời trường phổ thông, cô đã theo học chuyên ngành Tiểu học.
Tốt nghiệp, cô về công tác tại Trường Tiểu học Trung Tự và gắn bó đến nay. Ngày đó, điều kiện cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn. Cô Lan tự mày mò làm nhiều đồ dùng trực quan để truyền đạt kiến thức cho học sinh.
Ngày đó, trường có một lớp cho trẻ khuyết tật. Có thời gian, cô được phân công dạy lớp này. Ngoài việc dạy học, cô còn như một người mẹ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em học sinh “đặc biệt”.
Gần 30 năm gắn bó với nghề, cô luôn đặt cái tâm lên hàng đầu. Cô luôn truyền đạt kiến thức bằng cả trái tim và khối óc.
Cô thường trao đổi cùng đồng nghiệp, học hỏi từ thực tiễn cuộc sống để có những bài giảng hay và hấp dẫn. Vì vậy, học sinh luôn hào hứng, mong đợi những tiết dạy của cô với tình cảm trìu mến.
Trong công tác chủ nhiệm cũng như giảng dạy, cô Lan luôn được tôn trọng. Bao thế hệ học sinh được cô dạy dỗ nay đã thành đạt, nên người. Nhiều phụ huynh nhớ đến cô với vai trò là người giáo viên yêu nghề, mến trẻ, tận tụy. Họ yên tâm gửi gắm con cho nhà trường và người mẹ hiền thứ hai.
Dự tiết dạy của cô, không ít đồng nghiệp được học hỏi chuyên môn cũng như những nghiệp vụ sư phạm. Cô Lan luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm dạy học, nhiệt tình trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là những giáo viên trẻ mới vào nghề hay mới chuyển khối…
Người “tiếp lửa” công đoàn
Gần 30 năm gắn bó trong nghề thì đã có hơn 20 năm cô đảm nhận vai chủ tịch công đoàn. Ở cương vị này, cô tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các phong trào thi đua. Cô giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong gia đình hay công việc.
Cô tâm niệm, phụ nữ muốn thành công ngoài sự say mê, tâm huyết thì phải sự thông cảm và chia sẻ từ gia đình. Chính tình yêu thương gia đình đã “tiếp lửa” cho sự say mê, tận tụy với nghề để cô hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Những cố gắng, nỗ lực của cô Lan đã góp phần không nhỏ vào bảng thành tích chung của Trường Tiểu học Trung Tự nói riêng và ngành Giáo dục quận Đống Đa nói chung. Cô xứng đáng là tấm gương tiêu biểu hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”.
Cô giáo Trương Thúy Lan - Chủ tịch Công đoàn, giáo viên khối 3 Trường Tiểu học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, sáng kiến kinh nghiệm cấp quận, Thành phố. Cô vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; Chiến sĩ thi đua cấp quận; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…