Giáo dục

Bước đi cần thiết

04/07/2024 06:50

Tiền lương là vấn đề mà hàng triệu GV cả nước quan tâm, bởi đây là nhu cầu chính đáng tạo động lực để họ toàn tâm cho sự nghiệp “trồng người”.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Theo Nghị định này, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Cùng đó, lương của giáo viên sẽ tăng và phụ cấp thâm niên nhà giáo vẫn được giữ nguyên.

anh-minh-hoa.png

Trước đây, Bộ GD&ĐT từng đề xuất tăng lương cho giáo viên. Bộ từng nhiều lần kiến nghị thực hiện chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong quá trình cải cách tiền lương, cần xác định lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, vùng.

Công việc của giáo viên là dạy học gắn liền với “dạy người”. Hiện nay, quy định về tiền lương của nhà giáo được áp dụng chung với tất cả viên chức các ngành, lĩnh vực. Điều này dẫn đến những bất cập vì không thể hiện được mức độ phức tạp từng ngành nghề khác nhau; trong đó có lao động mang tính đặc thù nhà giáo.

Vẫn biết, dù được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, thâm niên nhưng so với ngành, nghề khác thu nhập của giáo viên ở mức khiêm tốn nên đời sống của nhà giáo còn nhiều khó khăn, nhất là giáo viên mầm non. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng là bước đi cần thiết. Từ đây, giáo viên cả nước có thêm niềm tin về một ngày không xa, họ được ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW.

Hiện, Bộ GD&ĐT được Chính phủ giao xây dựng dự thảo Luật Nhà giáo. Dự thảo Luật đề xuất, tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Theo đó, tiền lương và các chính sách theo lương nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục tự chủ không ít hơn tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo có cùng trình độ đào tạo, thâm niên, chức danh trong cơ sở giáo dục chưa tự chủ; đồng thời không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. Nhà giáo công tác ở các ngành, lĩnh vực có điều kiện đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù.

Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trên cơ sở đó, thang bảng lương của nhà giáo nên điều chỉnh phù hợp với cống hiến của các thầy, cô. Qua đó, nhằm thu hút người tài và giữ chân được giáo viên giỏi.

Bên cạnh việc tăng lương cơ sở, Nhà nước và các cơ quan quản lý cần có những giải pháp để cải thiện đời sống và nâng cao vị thế nhà giáo. Trong đó có bổ sung các khoản phụ cấp cho giáo viên như: Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp hỗ trợ giáo viên vùng sâu, xa; hỗ trợ giáo viên về nhà ở, y tế, giáo dục con cái; tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều mà giáo viên mong mỏi là, các cơ quan chức năng cần kiểm soát giá cả thật tốt để “tăng lương nhưng không tăng giá”, nếu không sẽ làm giảm ý nghĩa việc tăng lương, gây khó khăn cho đời sống người dân nói chung và giáo viên nói riêng. Chỉ khi giá cả hàng hóa được kiểm soát, hạn chế tình trạng “giá tăng theo lương” thì mục đích của việc tăng lương mới thực hiện đầy đủ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/buoc-di-can-thiet-post690164.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/buoc-di-can-thiet-post690164.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    3 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    3 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bước đi cần thiết