Cần Thơ chuẩn bị 'trận địa' pháo hoa tầm cao trên sà lan 2.000 tấn

08/02/2024, 22:53
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sà lan “trận địa” pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ được chuẩn bị công phu tại Quảng trường 586, quận Cái Răng và sẽ di chuyển đến vị trí bắn trong chiều 30 Tết.

Ngày 8-2 (nhằm ngày 29 Tết), tại khu vực Quảng trường 586 quận Cái Răng, TP Cần Thơ, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị cho “trận địa” pháo hoa tầm cao đêm Giao thừa mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đây là trận địa pháo hoa đặc biệt vì được chuẩn bị trên sà lan và năm 2024 cũng là một năm đặc biệt vì tròn 20 năm Cần Thơ trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Đây là trận địa pháo hoa đặc biệt vì được chuẩn bị trên sà lan và năm 2024 cũng là một năm đặc biệt vì tròn 20 năm Cần Thơ trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ (áo đỏ) trực tiếp chỉ huy công tác chuẩn bị lắp đặt pháo hoa.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ (áo đỏ) trực tiếp chỉ huy công tác chuẩn bị lắp đặt pháo hoa.

Ngay từ khi có kế hoạch cho trận địa pháo hoa tầm cao này, để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho màn trình diễn vào đêm Giao thừa, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu xây dựng trận địa đến công tác đảm bảo an toàn bắn.

Ngay từ khi có kế hoạch cho trận địa pháo hoa tầm cao này, để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho màn trình diễn vào đêm Giao thừa, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu xây dựng trận địa đến công tác đảm bảo an toàn bắn.

Trận địa pháo hoa tầm cao của Cần Thơ được bố trí trên một sà lan “khủng” 2.000 tấn, ngang 16m, dài 60m do Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới cho mượn. Đồng thời, công ty cũng hỗ trợ thêm một vòi rồng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

Trận địa pháo hoa tầm cao của Cần Thơ được bố trí trên một sà lan “khủng” 2.000 tấn, ngang 16m, dài 60m do Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới cho mượn. Đồng thời, công ty cũng hỗ trợ thêm một vòi rồng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

Để bảo đảm an toàn, công việc chuẩn bị, lắp đặt được tiến hành tại Quảng trường 586. Đến 15 giờ ngày 9-2 (nhằm 30 Tết), sà lan sẽ được kéo về vị trí bắn.

Để bảo đảm an toàn, công việc chuẩn bị, lắp đặt được tiến hành tại Quảng trường 586. Đến 15 giờ ngày 9-2 (nhằm 30 Tết), sà lan sẽ được kéo về vị trí bắn.

Theo thông báo của UBND TP Cần Thơ, địa điểm bắn pháo hoa tầm cao trên sà lan thuộc phạm vi sông Cần Thơ (cách nhà hàng Hoa Sứ khoảng 300m, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) vào thời khắc Giao thừa Tết Giáp Thìn.

Theo thông báo của UBND TP Cần Thơ, địa điểm bắn pháo hoa tầm cao trên sà lan thuộc phạm vi sông Cần Thơ (cách nhà hàng Hoa Sứ khoảng 300m, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) vào thời khắc Giao thừa Tết Giáp Thìn.

Chiều ngày 8-2 (29 Tết), Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (thứ 2 từ phải) cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa tầm cao của Cần Thơ.

Chiều ngày 8-2 (29 Tết), Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (thứ 2 từ phải) cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa tầm cao của Cần Thơ.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thăm hỏi và tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ lắp đặt pháo hoa.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thăm hỏi và tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ lắp đặt pháo hoa.

Ngoài điểm bắn tầm cao, Cần Thơ còn tổ chức bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 22 giờ đêm Giao thừa, gồm:
- Khu đô thị Hoàng Gia (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt).
- Công viên Phan Văn Trị (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền).
- Quảng trường huyện Thới Lai (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai).
- Công viên Cờ Đỏ (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ chuẩn bị 'trận địa' pháo hoa tầm cao trên sà lan 2.000 tấn