Cần Thơ rà soát chuẩn bị Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh THPT

T. Tiến & H. Nguyên | 25/11/2022, 13:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tại cuộc họp chuẩn bị Hội thao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc yêu cầu phân công nhiệm vụ rõ ràng, đúng người đúng việc, càng cụ thể càng tốt.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ và Quân khu 9 về việc kiểm tra công tác chuẩn bị của Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022.

Tham gia buổi làm việc có Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT); Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện các sở ban ngành có liên quan.

Cần Thơ rà soát chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh THPT ảnh 1
Đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc với UBND TP Cần Thơ và Quân khu 9 về việc kiểm tra công tác chuẩn bị hội thao.

Hội thao GD QP& AN là một trong những hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy, học môn Giáo dục QP&AN ở các đơn vị trường THPT.

Hội thao GDQP&AN học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022 có 63 tỉnh/thành trên cả nước tham gia, mỗi đoàn có 12 vận động viên (VĐV) gồm 4 học sinh lớp 10, 4 học sinh lớp 11, 4 học sinh lớp 12.

Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 12/12 đến ngày 17/12. VĐV tham gia hội thao sẽ thi đấu tại sân vận động Quân khu 9 và trường bắn Quân khu 9.

Các VĐV sẽ dự thi ở 9 nội dung gồm: Hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; Đội ngũ tiểu đội; Đội ngũ từng người không có súng; Kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; Ném lựu đạn xa trúng đích; Tháo lắp súng tiểu liên AK; Vận dụng các tư thế động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu; Chạy vũ trang 800m; Bắn súng tiểu liên AK.

Cần Thơ rà soát chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh THPT ảnh 2
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo công tác chuẩn bị hội thao.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết đến thời điểm hiện tại thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để triển khai các công việc theo kế hoạch, các ban ngành cũng xây dựng kế hoạch riêng để phục vụ hội thao. Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cơ quan đơn vị có liên quan làm công tác chuẩn bị, huy động lực lượng, cơ sở vật chất.

Sở trưng dụng cơ sở vật chất hiện có với tinh thần tiết kiệm, hạn chế mua sắm, phối hợp với các sở ban ngành phục vụ y tế, đảm bảo an toàn an ninh, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong suốt quá trình diễn ra hội thao.

Ngoài ra, Sở cũng đã chủ động phối hợp với các tỉnh thành thống nhất về việc di chuyển, nơi ở của các đoàn.

Tham gia hội thao năm nay, thành phố huy động lực lượng cán bộ giáo viên tham gia hỗ trợ công tác thi chung và huy động 126 tình nguyện viên tham gia hướng dẫn sinh hoạt của các đoàn.

Cần Thơ rà soát chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh THPT ảnh 3
Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại cuộc họp.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) kiến nghị “Các đoàn tập trung về sẽ không thể ở cùng chỗ, thời gian xuất phát từ các khách sạn đều đúng vào giờ giao thông cao điểm nên cần tổ chức phân luồng giao thông hỗ trợ các đoàn. Khu vực trường bắn cần có lối đi rộng để các đội dễ dàng di chuyển vào điểm thi đấu; bố trí quân y ở các điểm thi chạy phòng các trường hợp bất ngờ xảy ra.”

Đại tá Huỳnh Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) thành phố Cần Thơ kiến nghị Vụ GDQP - phối hợp Sở xem xét nhiệm vụ của các đơn vị, có nhiều nội dung chồng chéo, rà soát lại. Chương trình khai mạc liên quan vấn đề quốc phòng, quận sự là chính, kiến nghị nên tổ chức nghi lễ theo quân đội.

Nên sớm thống nhất chung sơ đồ, bố trí đội hình, hình tuyến… đối với 63 tỉnh thành tại buổi lễ. Lên kế hoạch phương án thay thế địa điểm tổ chức lễ khai mạc khi gặp sự cố thời tiết không tổ chức ngoài trời được. Thống nhất thành phố thống kê, đón tiếp và hỗ trợ các đoàn đến tham dự tại thành phố. Xây dựng kế hoạch họp các trưởng đoàn để triển khai các nội dung hội thao.

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TPCần Thơ cho biết: Vừa qua, thành phố có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các sự kiện lớn, để tổ chức không chồng chéo các nhiệm vụ, thành phố giao Giám đốc Sở thành lập 4 tiểu ban thực hiện nhiệm vụ rõ ràng cụ thể đúng người đúng việc

Cần Thơ rà soát chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh THPT ảnh 4
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia.

Đồng thời từng tiểu ban sẽ xây dựng từng kế hoạch phối hợp thực hiện. Qua khảo sát thực tế, thành phố giao Sở khắc phục nhanh cảnh quan môi trường, khai thông cống rãnh, sạch sẽ đảm bảo chất lượng địa điểm tổ chức hội thao trước 30/11.

Bên cạnh đó những công trình xuống cấp, cũng cần có kế hoạch thuê trải thảm trang trí đảm bảo việc tổ chức lễ khai mạc chu đáo hơn. Sơ duyệt và tổng duyệt chương trình phải được thực hiện kỹ càng, chu đáo.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý các ban chú ý các vấn đề nơi ăn nghỉ đảm bảo an toàn tránh ùn tắc giao thông, xây dựng phương án dự phòng khi có sự cố thời tiết. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau, nghiên cứu kỹ nội dung, hình thức để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc thống nhất cao kế hoạch tổ chức hội thao sắp tới. Ban chỉ đạo và các thành viên phải đảm bảo phân công nhiệm vụ rõ ràng, đúng người đúng việc, càng cụ thể càng tốt.

Cần Thơ rà soát chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh THPT ảnh 5
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu kết luận tại buổi họp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng đề nghị Vụ GDQP&AN (Bộ GD&ĐT) tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời thực hiện rà soát lại các văn bản, kế hoạch… đặc biệt là điều lệ, thể lệ, quy chế thi phải đảm bảo hội thi được diễn ra nghiêm túc, công bằng và khách quan.

Liên quan đến địa hình địa vật, cơ sở vật chất phục vụ cho hội thao... còn nhiều cái chưa tốt, Thứ trưởng đề nghị địa phương cũng chủ động rà soát lại, khắc phục nhanh để đảm bảo việc tổ chức an toàn, chu đáo. Đồng thời cũng phải chủ động phương án dự phòng, phải có sự phân công rõ người rõ việc.

Thứ trưởng nhấn mạnh: "Hội thao sử dụng đạn thật, súng thật, đồng thời số lượng người tham gia khá đông... Do đó Ban chỉ đạo cùng các thành viên ban chỉ đạo quán triệt vấn đề đảm bảo an toàn tuân thủ nghiêm túc và đúng quy định quốc phòng an ninh trong suốt quá trình diễn ra hội thao".

Trước khi kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kinh nghiệm mà thành phố đã tổ chức những sự kiện có quy mô cấp quốc gia vừa qua, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận của thành phố thì hội thi sẽ đạt được kết quả tốt đẹp và thành công.

Bài liên quan
Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh làm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Chiều 20/10, Bộ GD&ĐT công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ rà soát chuẩn bị Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh THPT