Thấm nhuần lời dạy của Bác, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 đã luôn thực hiện có hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Từ đó, tăng cường sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo khu vực Tây Nam của Tổ quốc.
Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Dân vận (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận) Tỉnh ủy các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng tổ chức có hiệu quả Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Vượt lên những khó khăn của điều kiện khí hậu, thời tiết khu vực biển Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm mà còn chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sẵn sàng lên đường cứu giúp ngư dân khi hoạn nạn; thầm lặng hỗ trợ bà con yên tâm rẽ sóng vươn khơi khai thác hải sản, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chỉ tính riêng trong năm 2024 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cùng các tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 70.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngư dân, học sinh tại các địa phương ven biển. Trao tặng hơn 3.000 cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế và nhiều phần quà cho ngư dân; thông qua Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" tặng hơn 400 xe đạp, suất học bổng cho học sinh nghèo; nhận đỡ đầu 12 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lực lượng cảnh sát biển cũng thường xuyên duy trì trực cứu hộ, cứu nạn. Trong năm qua, đã điều động 10 lượt tàu, xuồng hỗ trợ nhiều phương tiện và ngư dân gặp nạn trên biển.
Điểm nổi bật đó là các nội dung hoạt động của Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" luôn được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức đúng tính chất đồng hành với ngư dân. Các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên biển được tổ chức thường xuyên; thông qua đó, bảo vệ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, vừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển của bà con ngư dân.
Chương trình được triển khai thường xuyên, hiệu quả đã mang lại ý nghĩa thiết thực và tạo được sự lan tỏa tích cực trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy được tinh thần yêu nước, tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo và xây dựng "Thế trận lòng dân" vững chắc trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, với phương châm "lấy ngư dân làm trung tâm", Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức kết nghĩa với các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Đặc biệt, nhiều năm qua, hàng chục lượt tàu Cảnh sát biển, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã vượt qua hiểm nguy, gian khổ, kịp thời cứu giúp ngư dân trong các tình huống "cận kề cửa tử" trên biển. Với những người lính Vùng Cảnh sát biển 4, việc cứu dân, giúp dân, bảo vệ dân không chỉ là nhiệm vụ chiến đấu mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim người lính". Cũng chính nhờ các hoạt động ý nghĩa ngày, đã có hàng trăm ngư dân ở vùng biển Tây Nam được hỗ trợ, cứu sống.
Ngư dân Nguyễn Duy Khánh ở thị trấn Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nhớ lại thời khắc hiểm nguy giữa biển khơi: "Quá trình đánh bắt thủy sản tại khu vực biển gần đảo Hòn Khoai, tàu của chúng tôi bị sóng đánh lật. Tôi và 8 ngư dân khác bị rơi xuống biển. May mắn, chúng tôi đã được tàu cá gần đó và Tàu CSB 4035, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời cứu giúp. Chúng tôi luôn biết ơn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển".
Theo đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu, kết quả phối hợp triển khai thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" đã góp phần đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, tăng cường đoàn kết quân dân; phát huy lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.
Thực tế cho thấy, với những hoạt động thiết thực, Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện đã trở thành "điểm sáng" trong công tác dân vận thời kỳ mới. Hiệu quả của Chương trình góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn cùng với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển; tô đẹp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển"; thắt chặt tình cảm đoàn kết gắn bó quân dân. Đồng thời, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.