Cặp sinh đôi hơn 4 tuổi vẫn nói ngọng - Câu chuyện cảnh tỉnh cho ba mẹ

Quang Vũ, | 24/06/2023, 08:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Là mẹ của 2 bé sinh đôi sắp bước vào lớp 1, chị H. vô cùng lo lắng khi cả 2 bé đều nói ngọng, khó phát âm, dù luyện thế nào cũng không cải thiện. Nguyên nhân thực sự làm 2 bé chậm nói khiến chị và cả gia đình tá hỏa…

Con hơn 4 tuổi vẫn nói ngọng, luyện thế nào cũng không khỏi

Chị H. đã chia sẻ hành trình chữa ngọng cho 2 bé sinh đôi trong group và nhận được sự quan tâm của rất nhiều ba mẹ khác. Chị cho biết lần đầu làm mẹ, cũng lắm áp lực về việc chăm con, chị không thể biết hết, dính thắng lưỡi chính là ví dụ điển hình. Khi 2 bé được 3 tuổi, vợ chồng chị cho các bé đi khám Nhi tổng quát ở Nhi TW thì mới biết cả 2 đều bị dính thắng lưỡi.

Khi đó, bé anh bị dính thắng lưỡi ở mức độ 3, bé em ở cuối mức 2, đầu mức 3. Dù nhận thấy các con nói ngọng nhưng chị lại chủ quan cho rằng đó là do ảnh hưởng của tiếng địa phương, chị cũng không suy nghĩ nhiều.

Đến khi cả 2 bé hơn 4 tuổi, sắp vào lớp 1 dù luyện tập rất nhiều nhưng các bé vẫn không thể phát âm được "n" và "l". Điều này khiến chị H. rất stress, sợ khi đi học các bé bị bạn bè trêu đùa, mặc cảm tự ti. Đến lúc này, chị mới nhớ đến kết luận của bác sĩ khi khám tổng quát ở Nhi.

Sau đó vợ chồng chị quyết định cho bé khám lại. Bác sĩ giải thích trường hợp của 2 bé đã đính thắng lưỡi ở mức độ nặng. Ở mức độ này lưỡi khó uốn nên bị ngọng, cần phải cắt thắng lưỡi. Nếu phát hiện và cắt sớm cho bé thì không sao nhưng để lâu thì việc luyện tập phát âm lại của các bé cũng vất vả.

Sau 2 tháng phẫu thuật, 2 bạn nhỏ đã phát âm được "n" còn "l" thì chưa được rõ, nhưng như vậy cũng đủ để vợ chồng chị hạnh phúc.

Cặp sinh đôi hơn 4 tuổi vẫn nói ngọng - Câu chuyện cảnh tỉnh cho ba mẹ - Ảnh 1.

Chia sẻ của chị L.M.H trong group: Cắt thắng lưỡi, thắng môi, nạo va - Bệnh viện Bảo Sơn.

Dính thắng lưỡi ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ

Từ câu chuyện chị H. chia sẻ có thể thấy, dính thắng lưỡi là một dị tật bẩm sinh do dây thắng lưỡi quá ngắn làm hạn chế cử động bình thường của lưỡi, khiến trẻ khó phát âm, ảnh hưởng đến việc phát âm.

Cặp sinh đôi hơn 4 tuổi vẫn nói ngọng - Câu chuyện cảnh tỉnh cho ba mẹ - Ảnh 2.

Dính thắng lưỡi làm hạn chế cử động bình thường của lưỡi

3 - 6 tháng tuổi - thời điểm vàng để cắt thắng lưỡi

Nếu như ở độ tuổi của cặp song sinh khi cắt thắng lưỡi đã là muộn, vậy đâu là thời gian vàng để cắt thắng lưỡi cho bé? - Câu hỏi được nhiều ba mẹ quan tâm nhất.

Thời điểm vàng để cắt thắng lưỡi cho các bé là từ 3 - 6 tháng tuổi vì:

- Trẻ đã đủ khỏe mạnh, chịu đựng tốt để bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

- Không nên cắt thắng lưỡi trễ hơn với trẻ bị dính thắng lưỡi nặng.

- Trẻ dính độ 1, 2 và có nhu cầu cắt có thể cắt lúc 4, 5 tuổi.

"Tôi nhận thấy tâm lý chung của ba mẹ đó là cho rằng nói ngọng chỉ cần luyện tập, thay đổi môi trường sống là hết. Điều này không hoàn toàn sai nhưng cũng không đúng.

Dính thắng lưỡi khiến cho lưỡi không thể linh hoạt khi phát âm khiến trẻ nói ngọng. Để không ảnh hưởng đến khả năng phát âm, thể chất của trẻ, thời gian phù hợp nhất cắt thắng lưỡi là giai đoạn trẻ từ 3 - 6 tháng tuổi" - Bác sĩ CKI Nguyễn Song Hào tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn chia sẻ.

Cắt thắng lưỡi bằng phương pháp Laser: không đau, không chảy máu tại BVĐK Bảo Sơn

Hiểu lo lắng của ba mẹ trước khi cho các bé đi cắt thắng lưỡi: xót con, lo sợ phẫu thuật bé đau, quấy khóc, kiêng khem... Bảo Sơn đã đưa vào áp dụng phương pháp cắt thắng lưỡi bằng laser. Đây là kỹ thuật dùng laser bán dẫn để cắt thắng lưỡi bám sai vị trí gây cản trở hoạt động của lưỡi. Ưu điểm của phương pháp này là: nhanh lành thương, không chảy máu, không đau, mô sẹo được giảm thiểu tối đa…

Với quy trình khoa học, không làm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ ở giai đoạn hậu phẫu, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn là nơi hàng trăm ba mẹ tin tưởng lựa chọn. Thời gian thực hiện chỉ 10 - 15 phút, không cần lưu viện. Trẻ có thể ăn/bú lại ngay sau khi thực hiện 30 phút.

Cặp sinh đôi hơn 4 tuổi vẫn nói ngọng - Câu chuyện cảnh tỉnh cho ba mẹ - Ảnh 3.

2 bé và mẹ ở phòng chờ trước khi phẫu thuật

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn với đội ngũ y, bác sĩ giỏi, dày dặn kinh nghiệm…và còn có chất lượng dịch vụ tốt. Trong suốt quá trình làm thủ tục và các xét nghiệm trước khi phẫu thuật, các bé và ba mẹ đều có phòng chờ riêng/khu vui chơi, được tặng phiếu ăn nhẹ sau khi phẫu thuật.

Để được tư vấn chi tiết về thông tin, chương trình ưu đãi của dịch vụ Cắt thắng lưỡi tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, ba mẹ có thể liên quan trực tiếp qua hotline 091 997 3194.

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn - 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tổng đài: 1900 599 858 hoặc Hotline: 091 997 3194

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cặp sinh đôi hơn 4 tuổi vẫn nói ngọng - Câu chuyện cảnh tỉnh cho ba mẹ