Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng

12/09/2023, 14:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Học viện Quốc phòng.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT dự buổi lễ.

Diễn văn tại lễ khai giảng, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết: Thời gian qua, Học viện đã chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình huấn luyện - đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm “lấy người học làm trung tâm”, đẩy mạnh thực hiện “3 thực chất", gắn với “2 thiết thực”, “nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực”.

Năm học 2022-2023, Học viện được giao mở các lớp: Đào tạo dài hạn chỉ huy - tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 12; Đào tạo cao cấp ngắn hạn; Dự kiến Đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Mỗi khóa học có chương trình, nội dung, yêu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn quân sự; đường lối chính trị, quốc phòng, an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng, đồng thời đánh giá cao Học viện luôn giữ vững truyền thống, là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội và của cả nước.

Theo đó, Học viện đã quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ thị, chỉ lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác giáo dục - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xác định “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng với các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng; tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự và nhiều chiến lược khác.

Học viện đã có nhiều cố gắng, đóng góp quan trọng trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo sỹ quan cao cấp cho Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm thư viện của Học viện Quốc phòng. Ảnh: TTXVN. ảnh 1
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm thư viện của Học viện Quốc phòng. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước nêu bối cảnh tình hình thế giới, khu vực hiện nay còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định; đất nước ta dù đạt được những thành tựu rất quan trọng nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Để tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là công tác đào tạo cán bộ và chỉ đạo Học viện Quốc phòng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện - đào tạo.

Chủ tịch nước lưu ý, mỗi đồng chí học viên phải ý thức sâu sắc, xác định trách nhiệm, vinh dự của mình khi là học viên của Học viện Quốc phòng. Từ đó cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, giàu tính tranh luận, trau dồi tri thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực tư duy để nhận thức đúng vấn đề, có phương pháp, tự tin giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Phải xác định động cơ học tập đúng đắn, tuyệt đối chống tư tưởng học chỉ vì bằng cấp, cho đủ điều kiện để được đề bạt, nâng lương, được cơ cấu làm lãnh đạo. Mỗi học viên phải luôn rèn luyện lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị.

Chủ tịch nước đề nghị Học viện Quốc phòng đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự trong tình hình mới. Kế thừa, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự của cha ông, tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự, nhất là nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng