Ngày 9/7, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo thạc sĩ Thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người: Kế thừa, Lan tỏa và Phát triển trong kỷ nguyên mới.
Được phát động trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 đã nhận hơn 1,3 triệu bài dự thi của học sinh trên toàn quốc, tương đương hơn 10 tấn thư.
Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, GS.TS Phạm Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục phân tích không gian chiến lược mà Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW mở ra cho giáo dục Việt Nam.
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và tích hợp chuẩn năng lực số, trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục vừa là cơ hội và thách thức khi triển khai những yêu cầu mới này.
Từ những lời khuyên sai lệch đến việc bóp méo sự thật, AI đang tạo ra ảo giác về thế giới thực và 'xúi bẩy' con người thực hiện hành vi lệch lạc. Đứng trước bài toán khó, con người cần bảo vệ thực tại của mình bằng cách nào?
Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc mở ra “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, các nhà giáo, nhà khoa học giáo dục bày tỏ nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược đối với con người và giáo dục đào tạo.