Pháp luật

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm chia chác hơn 43 tỉ đồng ra sao?

Theo Mình Đức 30/03/2025 11:09

Cơ quan điều tra xác định, người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp phải trả khoảng 2 triệu đồng/hồ sơ, bao gồm phí 'làm nhanh' và các chi phí phát sinh như dịch thuật, bưu chính, chuyển phát nhanh... Tổng số tiền cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng và đồng phạm đã nhận hối lộ là hơn 43 tỉ đồng.

Thủ đoạn tinh vi

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm chia chác hơn 43 tỉ đồng ra sao?- Ảnh 1.
Các đối tượng (từ trái qua phải): Hoàng Quốc Hùng, Lương Nhân Hoà, Nguyễn Đình Cảnh.

Ngày 29/3, Cục An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp ( LLTP ) quốc gia, Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm và Văn phòng công chứng Lại Khánh cùng một số đơn vị khác.

Cơ quan điều tra xác định, do công dân Việt Nam và người nước ngoài không nắm rõ quy định pháp luật liên quan đến việc cấp phiếu LLTP và có tâm lý muốn được giải quyết nhanh chóng, nên đã thông qua các cá nhân, doanh nghiệp dịch vụ, sẵn sàng chi tiền để được cấp phiếu LLTP một cách thuận lợi. Điều này tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng để trục lợi thông qua hành vi đưa và nhận hối lộ.

Từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm LLTP quốc gia, có nhiệm vụ xây dựng , quản lý cơ sở dữ liệu LLTP trên phạm vi cả nước và cấp phiếu LLTP theo thẩm quyền. Theo quy định, để xin cấp phiếu LLTP, cá nhân, tổ chức phải nộp hồ sơ bao gồm tờ khai theo mẫu, bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm LLTP quốc gia phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) và các cơ quan liên quan để tra cứu thông tin án tích trước khi cấp phiếu.

Tuy nhiên, bị can Hoàng Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia cùng đồng phạm đã lợi dụng 'kẽ hở' thực hiện các thủ đoạn tinh vi để nhận hối lộ.

Cụ thể, các bị can hướng dẫn người có nhu cầu xin cấp LLTP sử dụng hộ chiếu thay cho CMND/CCCD, vì trên hộ chiếu không có thông tin về nơi cư trú, việc này giúp lách luật trong quá trình cấp phiếu LLTP. Đồng thời, các bị can không ghi thông tin nơi thường trú, tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP. Việc làm này giúp Trung tâm LLTP quốc gia có cớ để tiếp nhận hồ sơ mà không cần xác minh qua các cơ quan địa phương, từ đó đẩy nhanh quy trình xử lý hồ sơ trái quy định.

Đáng chú ý, bị can Hoàng Quốc Hùng chỉ đạo nghiêm cấm viên chức, người lao động tại Trung tâm LLTP quốc gia trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP, nhưng lại cho phép Phạm Quang Hậu , cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco (trước đó là lái xe riêng của Hùng) làm trung gian nhận hồ sơ và thu tiền. Hậu tiếp nhận hồ sơ từ các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu làm nhanh phiếu LLTP. Sau đó, Hậu làm việc với Hòa và Cảnh (cấp dưới của Hùng) để thỏa thuận đẩy nhanh quá trình cấp phiếu LLTP.

Chia tiền vào thứ 6 hằng tuần

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm chia chác hơn 43 tỉ đồng ra sao?- Ảnh 2.
Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Xuân Thọ, Phạm Quang Hậu, Nguyễn Thị Ngọc.

Cơ quan điều tra cho biết, người xin cấp phiếu phải trả từ 2 triệu đồng/hồ sơ, bao gồm phí hối lộ và các chi phí phát sinh như dịch thuật, bưu chính, chuyển phát nhanh... Trong đó, Hậu thu tiền "làm nhanh" của khách hàng từ 750.000 - 850.000 đồng/hồ sơ tùy trường hợp.

Vào chiều thứ 6 hằng tuần, Hậu phải chuyển tiền hối lộ cho Hùng bằng cách chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp bằng tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng. Theo đó, Hùng nhận 700.000 đồng/hồ sơ từ Hậu. Còn 14 bị can nhận làm dịch vụ cấp phiếu LLTP hưởng lợi từ 50.000 - 300.000 đồng/hồ sơ. Tổng số tiền Hùng và đồng phạm nhận hối lộ là hơn 43 tỉ đồng để cấp trái quy định hơn 55.000 phiếu LLTP. Trong đó, Hậu giúp Hùng nhận hơn 32 tỉ đồng. Hậu cùng Hòa giúp Hùng nhận hơn 8 tỉ đồng. Hậu cùng Cảnh giúp Hùng nhận hơn 3,5 tỉ đồng.

Trong tổng số 43 tỉ đồng nhận hối lộ, bị can Hoàng Quốc Hùng chiếm hưởng hơn 38 tỉ đồng, số còn lại được chia cho các đồng phạm Hậu, Hòa và Cảnh.

Cơ quan ANĐT xác định, đây là vụ án tham nhũng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan quản lý Nhà nước. Hành vi của các bị can xâm phạm nghiêm trọng đến tính công bằng, minh bạch trong việc cấp phiếu LLTP, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan tư pháp.

Cơ quan ANĐT đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và đề xuất xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Tiền Phong
https://tienphong.vn/cuu-giam-doc-trung-tam-ly-lich-tu-phap-quoc-gia-cung-dong-pham-chia-chac-hon-43-ti-dong-ra-sao-post1729378.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/cuu-giam-doc-trung-tam-ly-lich-tu-phap-quoc-gia-cung-dong-pham-chia-chac-hon-43-ti-dong-ra-sao-post1729378.tpo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Khi thể chế trở thành bệ phóng cho hành động
    3 giờ trước Chính sách giáo dục
    Trước thềm năm học mới 2026 – 2027, những chỉ đạo chiến lược từ Đảng, Nhà nước và Chính phủ không chỉ khắc họa bức tranh toàn diện về giáo dục quốc gia, mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ: Giáo dục là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị xã hội, đổi mới giáo dục muốn thành công cần sự đồng lòng, vào cuộc hành động quyết liệt và chịu trách nhiệm đến cùng vì tương lai đất nước.
  • Tiếp sức cho học sinh, sinh viên khó khăn đến giảng đường
    2 giờ trước Chính sách giáo dục
    Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp cho nhiều học sinh, sinh viên khó khăn tại Nghệ An yên tâm bước vào giảng đường.
  • Giữ khoảng cách với xe liền trước để hình thành thói quen an toàn
    2 giờ trước Pháp luật
    Sau 5 ngày tuyên truyền, xử lý vi phạm, Cục CSGT ghi nhận đa số lái xe đã bước đầu nâng cao ý thức, chủ động giữ khoảng cách với xe liền trước.
  • Đẩy mạnh quốc tế hóa, nâng cao vị thế trên bản đồ giáo dục
    2 giờ trước Giáo dục
    Đại học Huế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức quan trọng của khu vực miền Trung cũng như cả nước. Đặc biệt, Đại học Huế có bề dày hợp tác quốc tế lâu dài, đa dạng, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển đội ngũ. Nhận thức rõ vai trò của quốc tế hóa, trong thời gian gần đây, Đại học Huế đang từng bước hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, từ đó nâng cao uy tín cũng như vị thế quốc tế của các cơ sở đào tạo giáo dục.
  • Hạ cuối
    2 giờ trước Văn hóa
    Tôi gặp Hạ lần đầu vào một buổi chiều tháng Sáu năm 2010, ở bến phà sông Cấm - nơi đám học sinh tụi tôi vẫn hay gọi vui là 'cửa ngõ về nhà'.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm chia chác hơn 43 tỉ đồng ra sao?