Đại gia tuần qua: Tại sao doanh nghiệp của bầu Đức dính “nghi án” hoạt động không liên tục?

30/03/2024, 16:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố Báo cáo kiểm toán năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Doanh nghiệp của bầu Đức lại bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh tính tới 31/12/2023, kết thúc năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lãi 1.663,97 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23%, về còn 20,1%.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế hơn 1.669,2 tỷ đồng và cũng tại thời điểm cuối năm 2023, nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 941,9 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bầu Đức bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
Doanh nghiệp bầu Đức bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

“Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty Hoàng Anh Gia Lai”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán năm 2023 của Hoàng Anh Gia Lai.

Phản hồi về nghi ngờ của kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Em gái chủ tịch và thành viên HĐQT Thế giới Di động đua nhau bán ra cổ phiếu

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, ông Robert Alan Willett, Thành viên HĐQT không điều hành CTCP Đầu tư Thế giới Di động, đã bán 1,1 triệu cổ phiếu MWG trên tổng số 1,2 triệu đơn vị đăng ký do diễn biến thị trường không phù hợp.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 27/2 đến ngày 26/3, theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, sở hữu của vị lãnh đạo giảm từ 8,02 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,54%) xuống còn 6,92 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,47%).

Tạm tính theo giá kết phiên bình quân trong thời gian diễn ra giao dịch là 47.430 đồng/cp, ước tính ông Robert Alan Willett có thể thu về khoảng 52,2 tỷ đồng sau khi bán bớt cổ phiếu.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Tâm, em gái ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT Thế giới Di động, báo cáo đã bán khớp lệnh 200.000 cổ phiếu MWG trong thời gian 14/3 – 22/3, hạ sở hữu xuống còn 329.554 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%.

Làm ăn khấm khá, ngân hàng do tỷ phú Hồ Hùng Anh làm chủ tịch chuẩn bị chia tiền "khủng"

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kết thúc năm 2023, Techcombank vượt kế hoạch các mục tiêu đề ra. Cụ thể, nhà băng ghi nhận tổng tài sản đạt 849.482 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 22.888 tỷ đồng, giảm 10,5% so với năm trước tuy nhiên vẫn vượt 4% kế hoạch đề ra.

Techcombank lý giải, mức suy giảm chủ yếu do môi trường lãi suất cao khiến chi phí vốn của ngân hàng và thu nhập lãi thuần giảm 8,6%.

Ngân hàng của tỷ phú Hồ Hùng Anh làm ăn phát đạt
Ngân hàng của tỷ phú Hồ Hùng Anh làm ăn phát đạt

Techcombank dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức. Theo đó, với lợi nhuận để lại của năm 2023, sau trích lập các quỹ, Techcombank lên phương án chia cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Số tiền nhà băng này dự kiến chi trả bằng tiền mặt là gần 5.284 tỷ đồng. Nguồn chi trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Thời điểm và tiến độ thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III/2024. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Ngân hàng, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Bị tấn công tê liệt hệ thống, VnDirect của đại gia Nguyễn Minh Hương kinh doanh thế nào?

Ngày 25/3, VNDirect thông báo toàn bộ hệ thống của đơn vị này bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch (của VNDirect) bị tạm thời không truy cập được. Đội ngũ công nghệ của VNDirect đã nỗ lực hết sức để khôi phục nhưng do hạ tầng dữ liệu rất lớn nên sẽ cần thêm thời gian để kết nối.

Hiện tại, công ty cũng đang làm việc với các đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như đã phối hợp xử lý cùng PA05, A05 để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự như VNDirect cho an toàn của thị trường.

Toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công. Sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến việc giao dịch hiện tại.

VNDirect là đơn vị có thị phần môi giới đứng thứ ba trên sàn HOSE năm 2023, với 7,01% thị phần (dẫn đầu là Chứng khoán VPS 19,06% và SSI 10,44%).

Báo cáo kết quả kinh doanh quý cuối năm 2023 cho thấy Chứng khoán VNDirect (công ty mẹ) lãi trước thuế 991,5 tỷ đồng, đột biến so với mức nền thấp của quý IV/2022.

Lũy kế cả năm 2023, VNDirect báo trước thuế đã thực hiện gần 2.272 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với năm 2022. Với mức lãi này, công ty tạm đứng thứ ba trên thị trường, xếp sau TCBS (3.028 tỷ đồng) và SSI (công ty mẹ) (2.638 tỷ đồng).

Mức tăng trưởng lợi nhuận 6% của VNDirect thấp hơn đáng kể đơn vị dẫn trước là Chứng khoán SSI (15,3%), song tích cực hơn mức giảm gần 1% của TCBS.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại gia tuần qua: Tại sao doanh nghiệp của bầu Đức dính “nghi án” hoạt động không liên tục?