Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, điều quan trọng nhất của kế hoạch giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập là đưa nguồn lực vào đúng nơi cần được đầu tư nhất.
Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học công lập là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học theo chiều sâu.
Bộ Chính trị yêu cầu giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập, trong đó sáp nhập các trường cùng địa bàn, trừ nhóm đặc thù, xong trước 1/4/2027.
Ngày 27/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2026/NĐ-CP quy định về giảng viên đồng cơ hữu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.
Việc sắp xếp, sáp nhập hệ thống đại học công lập không chỉ nhằm khắc phục tình trạng dàn trải, mà còn hướng tới xây dựng nền giáo dục đại học tinh gọn, hiện đại và hiệu quả.
Việc tái cấu trúc hệ thống đại học công lập không chỉ là yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới giáo dục, mà còn là bước đi chiến lược để hình thành những trung tâm đào tạo - nghiên cứu có tầm ảnh hưởng khu vực.
Trong thời gian tới, ít nhất 173 cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ không còn hội đồng trường. Các trường cũng đứng trước cuộc “đại sắp xếp”, sáp nhập với tinh thần giảm rất nhiều đầu mối.
Tổng thu của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2024 là 1.120 tỷ đồng, trong đó thu từ học phí là 976 tỷ. Hiện cả nước có 12 đại học có doanh thu nghìn tỷ.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường dừng công tác quy hoạch với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường và tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.