Điểm thi ngoài đảo: Chỉn chu từ tổ chức đến hậu cần

Minh Phong | 02/07/2022, 12:52
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

GD&TĐ - Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cơ bản hoàn tất. Ngay cả những điểm thi được tổ chức ở đảo cũng được địa phương vạch phương án vận chuyển đề thi và phân công cán bộ làm nhiệm vụ, bảo đảm an toàn, đúng quy chế.

Bảo đảm an toàn

Ông Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi - cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, toàn tỉnh có hơn 13 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh sẽ tổ chức 34 điểm thi, với tổng số 558 phòng thi; trong đó có một điểm thi ở huyện đảo dành cho học sinh Trường THPT Lý Sơn. Điểm thi này sẽ được đặt tại Trường THCS An Hải, với 241 thí sinh, dự thi tại 11 phòng. Tỉnh dự kiến điều động hơn 30 người từ trong đất liền đến Lý Sơn phục vụ kỳ thi; trong đó có 27 giáo viên làm cán bộ coi thi.

Năm nay, tỉnh Bình Thuận sẽ có một điểm thi tốt nghiệp THPT ở đảo Phú Quý. Theo ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT, đây là năm thứ hai học sinh lớp 12 ở đảo này được dự thi tốt nghiệp THPT tại chỗ. Điểm thi đặt tại Trường THPT Ngô Quyền, với hơn 300 thí sinh. Dự kiến, có khoảng 40 cán bộ coi thi từ đất liền ra đảo làm nhiệm vụ.

Tại Hải Phòng, thành phố thành lập hai điểm thi ở đảo. Điểm thứ nhất là ở Trường THPT Cát Bà với 139 thí sinh dự thi ở 7 phòng thi. Điểm thứ hai là Trường THPT Cát Hải, với 137 thí sinh và 7 phòng thi. Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Trần Tiến Chinh cho hay: Sở dự kiến huy động khoảng 40 cán bộ coi thi từ đất liền ra đảo.

Dự kiến ngày 5/7, cán bộ coi thi sẽ xuất phát từ đất liền ra đảo. Trường hợp thời tiết xấu, sẽ xuất phát sớm hơn, có thể từ đầu tháng 7.

Ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận - trao đổi: Theo kế hoạch, Công an huyện đảo Phú Quý và chính quyền địa phương sẽ có xe đón đoàn cán bộ coi thi về nơi ăn, nghỉ đã bố trí sẵn; đồng thời vận chuyển bộ đề thi về nơi niêm cất theo đúng quy định đã được duyệt. Sau khi hoàn thành kỳ thi, tàu chuyên dụng sẽ vận chuyển toàn bộ bài thi và đoàn cán bộ về đất liền.

Ngoài ra, các lực lượng như: Đồn Biên phòng cửa khẩu Phú Quý, Ban quản lý cảng, Công an huyện, Cảng vụ hàng hải, Trung tâm y tế huyện… đều chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn trong công tác vận chuyển đề thi, bài thi và an ninh trật tự, an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Bình Thuận yêu cầu Trường THPT Ngô Quyền phối hợp chặt chẽ với công ty điện lực, kiểm tra toàn bộ thiết bị, đường truyền nhằm bảo đảm điện lưới được thông suốt trong những ngày diễn ra kỳ thi. Chuẩn bị máy phát điện đề phòng sự cố mất điện xảy ra. Theo báo cáo của lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền, đến thời điểm này, mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản. Nhà trường quyết tâm chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, góp phần vào thành công của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Điểm thi ngoài đảo: Chỉn chu từ tổ chức đến hậu cần ảnh 1

Trường THPT Cát Bà – một điểm thi ở đảo của TP Hải Phòng. Ảnh: NTCC

Hậu cần chu đáo

Tương tự, tại Hải Phòng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Trần Tiến Chinh chia sẻ: Địa phương ngoài đảo sẽ chuẩn bị chu đáo nơi ăn, chốn ở cho cán bộ coi thi và hưởng chế độ theo quy định. “Qua nắm bắt, hầu hết giáo viên được cử đến làm nhiệm vụ tại 2 điểm thi ngoài đảo đều phấn khởi, sẵn sàng lên đường, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Chinh nói.

Về phương án giao nhận đề thi, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT của thành phố Hải Phòng dự kiến vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo bằng xe chuyên dụng và các lực lượng bảo vệ đi cùng, bảo đảm tuyệt mật và an toàn theo quy chế.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho hay, trường hợp đến gần ngày thi tốt nghiệp THPT mà biển động mạnh, tàu thuyền không được di chuyển, sở sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, nhờ máy bay trực thăng vận chuyển đề thi ra đảo Lý Sơn.

Tại tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Phan Đoàn Thái thông tin: Việc vận chuyển đề thi và bài thi từ đất liền ra đảo và ngược lại, sở dự kiến đề xuất lãnh đạo tỉnh 2 phương án: Thuê máy bay trực thăng hoặc tàu cao tốc. Trước mắt, ưu tiên phương án thuê tàu cao tốc để giảm chi phí. “Dù là phương án nào thì điều kiện tiên quyết vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện, trong đó có công tác bảo mật đề thi và bài thi”, ông Phan Đoàn Thái quả quyết.

Theo đại diện lãnh đạo các Sở GD&ĐT Bình Thuận, Quảng Ngãi, Hải Phòng, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra theo đúng tiến độ. Tại các điểm thi ở đảo đều được xây dựng kịch bản, phương án chi tiết: Từ việc đưa đón cán bộ coi thi, vận chuyển đề thi, bài thi… cho đến công tác phòng chống dịch bệnh. Tại các điểm thi trên đảo đều bố trí 1 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ với các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy chế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm thi ngoài đảo: Chỉn chu từ tổ chức đến hậu cần