Diễn biến mới vụ 2 mẹ con ở Tiền Giang tử vong sau khi uống sữa

16/10/2023, 11:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Người con sau khi chuyển viện từ Tiền Giang sang Vĩnh Long được bác sĩ chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, theo dõi ngộ độc không rõ loại.

Ngày 16-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết bệnh nhân P.M.T. (55 tuổi; ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Diễn biến mới vụ 2 mẹ con ở Tiền Giang tử vong sau khi uống sữa - 1

Lực lượng công an xác minh vụ việc mẹ con bà P. tử vong. Ảnh: Minh Sơn

Trước đó, bệnh nhân T. được chuyển cấp cứu sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long lúc 9 giờ ngày 15-10. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt, suy hô hấp và được bác sĩ đưa đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Qua thăm khám, hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân suy hô hấp, viêm phổi, theo dõi ngộ độc không rõ loại, tổn thương đa cơ quan, hạ kali máu, tăng huyết áp, ngộ độc rượu.

Sau 6 giờ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chiều cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi chuyển viện, bệnh nhân lơ mơ và phải thở máy.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 8 giờ ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) tiếp nhận tin báo từ Công an xã Hòa Hưng về vụ chết người.

Nội dung tin báo thể hiện khoảng 6 giờ ngày 14-10, bà P.T.P (SN 1940; ngụ xã Hòa Hưng) ngủ dậy thì phát hiện ông P.V.Y (SN 1978, con của bà P.) đã chết.

Tuy nhiên, gia đình nghĩ ông Y. chết do bệnh lý nên tổ chức đám tang mà không trình báo chính quyền địa phương.

Đến 22 giờ cùng ngày, bà P.T.M.C (SN 1970, chị ruột của ông Y.) pha 100 ml sữa cho bà P. uống. Uống xong, bà P. có dấu hiệu tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau, bà P. chết tại nhà. Gia đình cũng nghĩ bà P. chết do bệnh lý nên không trình báo địa phương.

Khoảng 4 giờ ngày 15-10, ông P.M.T (con của bà P.) đến phụ đám tang. Tại đây, tự pha 150 ml sữa để uống. Uống được khoảng 50 ml thì ông T. có biểu hiện như bà P. trước đó nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc sữa nên ông T. tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị.

Bài liên quan
Vụ ba trẻ nhỏ bị tường đổ đè tử vong: "Tôi và vợ chỉ biết dùng tay cào cấu đất đá trong tuyệt vọng"
Người bố trong vụ ba trẻ nhỏ bị tường đổ đè tử vong nói khi nhìn thấy các con bị vùi lấp, anh và vợ chỉ biết dùng tay cào cấu đất đá trong tuyệt vọng nhưng rồi phép màu đã không xảy ra…

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Thị trường chứng khoán sẽ diến biến ra sao sau chuỗi ngày rung lắc?
    2 giờ trước Thời sự
    Chuyên gia nhận định nhiều khả năng áp lực rung lắc giằng co vẫn diễn biến chủ đạo trong những phiên tới
  • Hà Nội trình phương án không sáp nhập quận Hoàn Kiếm, giảm 61 xã, phường
    2 giờ trước Thời sự
    HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội vào ngày mai 15/5.
  • Phó Chủ tịch Quốc hội: Xe thang chữa cháy đến 7 tầng, nhà lại xây tới 13 tầng
    2 giờ trước Thời sự
    Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu thực tế và đặt vấn đề: Xe thang chữa cháy đến được bao nhiêu tầng, trong khi nhà xây có số tầng vượt xa khả năng của xe chữa cháy?
  • Hải Phòng dự kiến mở rộng đô thị trung tâm sang những khu vực nào?
    2 giờ trước Quy hoạch
    Thành phố Hải Phòng. Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng trên toàn bộ phạm vi ranh giới đơn vị hành chính của thành phố Hải Phòng, bao gồm bao gồm cả nội thành, ngoại thành của thành phố, trên 15 đơn vị hành chính trực thuộc với 7 quận nội thành (Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh), 8 huyện ngoại thành (An Dương, An Lão, Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo) và được có giới hạn trong phạm vi. Cụ thể, phía Bắc, Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Nam, Tây Nam giáp tỉnh Thái Bình; phía Đông, Đông Nam giáp Vịnh Bắc Bộ; phía Tây giáp tỉnh Hải Dương. Chỉ tiêu phát triểu đô thị giai đoạn đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá thành phố Hải Phòng đạt khoảng 60-70%; Mật độ dân số toàn đô thị 2.000 người - 3.000 người/km2; Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn thành phố, đến năm 2025 đạt 31% - 32%. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người thành phố đạt tối thiểu 29,2m2/người. Số lượng quận, danh mục quận...
  • Kỹ năng then chốt để thúc đẩy học tập suốt đời
    2 giờ trước Giáo dục
    Ông Trần Minh Tuấn, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, kỹ năng số là kỹ năng then chốt để thúc đẩy học tập suốt đời.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diễn biến mới vụ 2 mẹ con ở Tiền Giang tử vong sau khi uống sữa