Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số báo công dâng Bác

Lan Anh | 10/12/2022, 18:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 10/12, đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 đã làm lễ báo công dâng Bác và ghi sổ vàng tại Văn Miếu.

Thay mặt đoàn, Dương Thu Trang- học sinh dân tộc Mông (Hà Giang), đạt giải Nhất trong kỳ thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia đã báo công lên Bác những thành tích của các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Thu Trang chia sẻ: Chúng cháu là học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước - với lòng thành kính biết ơn đã về đây kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao của Bác và xin được báo cáo với Bác về thành tích mà chúng cháu đã đạt được trong những năm qua.

"Được về dự lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc năm 2022, được vào lăng báo công với Bác kính yêu là niềm vinh dự và tự hào của chúng cháu. Chúng cháu xin hứa tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện để đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu"- Trang nói.

Sau lễ báo công, đoàn đại biểu cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch.

Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số báo công dâng Bác ảnh 1

Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 làm lễ dâng hương và ghi sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Cũng trong ngày 10/12, đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 làm lễ dâng hương và ghi sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi được coi là Trường Đại học đầu tiên của đất nước.

Ban Tổ chức lễ tuyên dương cùng các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 đã thực hiện lễ dâng hương lên các bậc tiền nhân. Nghi thức dâng hương ở Văn Miếu Quốc Tử Giám có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tưởng nhớ và đề cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Sau buổi lễ, học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được nghe giới thiệu về lịch sử của Văn Miếu Quốc Tử Giám, tham quan di tích lịch sử và ghi sổ Vàng tại đây. Qua đó nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đồng thời khuyến khích các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong học tập, công tác.

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn tổ chức nhằm ghi nhận và biểu dương các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện, công tác. Trong số 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được tuyên dương năm 2022 gồm 50 dân tộc, đến từ 47 tỉnh, thành trong cả nước, đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên trên mọi miền Tổ quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số báo công dâng Bác