Hơn 20 năm khổ luyện, một nhà thư pháp ở TPHCM đã nâng tầm chữ Việt qua trường phái họa tự, tạo nên những tác phẩm tuấn mã độc đáo.

ThS Nguyễn Hiếu Tín hiện là Trưởng Bộ môn ngành Việt Nam học – Khoa KHXH&NV tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Với niềm đam mê cháy bỏng, ThS Tín đã dành hơn hai thập kỷ để nghiên cứu và sáng tác, tạo ra nhiều bước ngoặt cho nghệ thuật thư pháp chữ Việt.

Đồng thời, ThS Tín là người kiên trì khai phá trường phái họa tự (vẽ chữ thành hình), giúp loại hình này có chiều sâu văn hóa và sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Cách đây đúng hai giáp (năm 2002), ThS Tín từng gây bất ngờ với triển lãm đầu tay mang chủ đề “Ngọ - Ngựa – Mã”. Đến nay, trong năm Bính Ngọ 2026, anh tiếp tục khẳng định bản sắc riêng qua những đường nét bay lượn của chữ Việt được sáng tạo thành chân dung tuấn mã với nhiều thông điệp tốt lành cho năm mới.

Trong nghệ thuật họa tự, hình ảnh con ngựa tượng trưng cho sự uy nghi, thăng hoa và trí tuệ. Bằng bút lực mạnh mẽ và sự phối hợp cương nhu nhuần nhuyễn, Nguyễn Hiếu Tín đã sáng tạo bộ tác phẩm “Bát mã thư du xuân” với 8 hình tượng ngựa độc đáo.

Không chỉ dừng lại ở việc sáng tác, ThS Tín còn là một nhà nghiên cứu khi đang thực hiện luận án tiến sĩ về thư pháp chữ Việt. Nguyễn Hiếu Tín từng xuất bản cuốn sách “Thư pháp là gì?” (2007) và được vinh danh là Nhà giáo trẻ tiêu biểu trong nhiều năm liền tại TPHCM.

Những tác phẩm họa tự về 12 con giáp của ThS Nguyễn Hiếu Tín không chỉ là sự cách tân nghệ thuật mà còn là cách bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong năm nay, ThS Tín dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt các ấn phẩm mới để cống hiến cho công chúng những giá trị thẩm mỹ độc đáo của thư pháp Việt.
