Đội 'cứu hộ' sinh viên sau lũ dữ

Hoàng Vinh | 20/10/2022, 13:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau trận lũ lịch sử ở Đà Nẵng vừa qua, sinh viên Trường Đại học Đông Á đã tổ chức các điểm sửa chữa miễn phí xe máy bị hư hỏng do ngập nước.

Sinh viên xắn tay giúp dân sau mưa lũ

Sau trận mưa lớn kéo dài vào đêm 13 - 14/10 khiến hầu hết các khu vực thấp trũng ở TP Đà Nẵng bị ngập lụt nặng nề. Hàng nghìn chiếc xe máy, ô tô bị chìm trong nước, bị hư hỏng.

Bên cạnh nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, thì những hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện của Đoàn Trường Đại học Đông Á đã phần nào giúp người dân nguôi đi gánh nặng hậu lũ lụt. Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ, trên nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng, hàng chục sinh viên đã tổ chức triển khai 3 đội hình phản ứng nhanh đến các khu vực nhà trọ để hỗ trợ sinh viên nhà trường và các trường bạn dọn dẹp đồ đạc, sửa chữa xe máy.

Khoảng 30 đoàn viên thanh niên được phân công đi các khu trọ đông sinh viên trên đường Cống Quỳnh, Tôn Đản và Nguyễn Dữ (quận Cẩm Lệ). Trong khi đó, tại khuôn viên Đại học Đông Á, rất đông sinh viên mang xe máy bị hư hỏng đến cho đội SOS thuộc Đoàn Trường Đại học Đông Á sửa chữa miễn phí.

Theo anh Lê Đình Lượng - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á, trong ngày 16/10, đội SOS sửa chữa xe máy cho sinh viên của nhà trường và các trường đại học, cao đẳng lân cận. Được biết, thành viên đội SOS đa phần là sinh viên công nghệ ô tô, có kinh nghiệm sửa chữa xe máy. “Các bạn trong đội đều có tay nghề cứng. Đa phần xe ngâm nước lâu thường hỏng bugi, phải khẩn trương thay nhớt, kiểm tra động cơ...”, anh Lượng nói.

Là một thành viên của đội sửa xe SOS, sinh viên Nguyễn Thanh Tài (SN 2003) cho biết, em đã sửa chữa được hơn chục chiếc xe máy cho các bạn sinh viên. “Từ sáng 15/10 đến nay, em đã hỗ trợ các bạn trong khu trọ sửa chữa khẩn cấp hàng chục xe máy bị ngập nước”, Tài nói.

Đội 'cứu hộ' sinh viên sau lũ dữ ảnh 1

Nhóm sinh viên làm việc liên tục mong sớm hỗ trợ tốt nhất cho người dân.

Làm việc hết công suất mấy hôm nay, em Kiều Trung Tín (sinh viên Đại học Đông Á) cũng đã sửa chữa hàng chục chiếc xe cho các bạn sinh viên. “Xe bị ngập nhiều nhất là ở khu trọ đường Cống Quỳnh (chỗ chợ Đầu Mối, quận Hải Châu) với gần 20 xe. Nhiều bạn sau khi được sửa xe miễn phí xong mừng lắm”, Tín chia sẻ.

Bạn Nguyễn Hà, sinh viên Đại học Đông Á, một trong những vị khách đang kiên nhẫn xếp hàng đợi sửa xe, tâm sự: “Không chỉ có xe bị chết máy mà khu nhà trọ của em cũng bị ngập cao nửa mét. Sáng nay, nghe nói có đội sửa xe miễn phí nên dọn dẹp xong phòng trọ là em dắt xe đi sửa ngay. Nhiều bạn chỉ em ra điểm sửa xe của đội SOS vì các tiệm sửa xe hiện nay đều rất đông. Ra đây được các bạn nhiệt tình giúp đỡ nên chúng em như được tiếp thêm năng lượng”.

Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á Lê Đình Lượng cho hay, Đoàn trường đã thông báo với các trường bạn về địa điểm, thời gian tổ chức hỗ trợ. Kinh phí tổ chức hoạt động lấy từ nguồn quỹ và sự ủng hộ của thầy cô trong trường. Việc sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ được hơn 100 xe máy và sẽ hoạt động đến khi các bạn sinh viên và người dân không còn có nhu cầu.

Đội 'cứu hộ' sinh viên sau lũ dữ ảnh 2

Thay nhớt xe máy cho người dân, sinh viên sau khi xe bị ngập nước.

Tình người trong cơn lũ dữ

Ở Trường Mầm non Cô Tiên Xanh (459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cũng đang có một nhóm thợ sửa xe đến từ huyện miền núi Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) tổ chức sửa miễn phí xe máy cho người dân, sinh viên Đà Nẵng bị ngập trong đợt lụt vừa qua.

Dắt bộ xe từ khu trọ ở đường Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu) đến điểm sửa chữa, em Hoàng Nguyễn Quang Việt (sinh viên năm 3, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) cho hay, mưa lũ đêm 14/10 khiến chiếc xe máy của em bị ngâm trong nước. “May mắn em được các anh thợ từ Nông Sơn kiểm tra lại động cơ, xịt nước và làm lại một chốc đã khởi động máy được. Giờ đã có phương tiện để đi học, đi làm thêm”, Việt cười nói.

Còn em Nguyễn Thanh Toàn, sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam dắt chiếc xe máy còn dính đầy bùn ra điểm sửa chữa miễn phí hồ hởi cho biết, em cùng nhóm bạn thuê trọ ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Vào đêm 14/10, mưa lớn, nước lũ dâng lên rất nhanh đã nhấn chìm phòng trọ, chìm cả xe máy.

“Nhiều đồ đạc, sách vở hư hỏng hết, tụi em có 2 chiếc xe máy cũng bị nước lũ nhấn chìm, không thể nổ máy. Hôm qua đến giờ chúng em dắt đến các tiệm để sửa nhưng đều bị từ chối nhận xe vì số lượng người đến sửa quá đông. May có mấy anh ở đây hỗ trợ sửa chữa miễn phí chứ không chúng em cũng chẳng biết lấy xe đâu để đi học, đi làm thêm”, Toàn bộc bạch.

Vừa kiểm tra chiếc xe của các bạn sinh viên dắt đến, anh Nguyễn Nho Hậu (quê xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), thành viên nhóm thợ sửa xe miễn phí lập tức “bắt bệnh”, xác định xe thủy kích cả động cơ lẫn bình xăng.

Sau đó, anh Hậu cùng một thợ phụ hút nhớt, xăng bẩn trong bình, thay lọc gió... cho xe. Mất hơn nửa tiếng, nhiều xe máy của các bạn sinh viên đã nổ máy trở lại.

Cũng trong đội sửa chữa, anh Trần Văn Được (30 tuổi, xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam) đang kiểm tra cho một xe tay ga. Qua kiểm tra, anh Được xác định xe bị ngâm nước quá lâu, phải thay nhớt, thay lọc gió, vệ sinh bugi xe...

Anh Được chia sẻ, nghe tin người dân TP Đà Nẵng nhà cửa bị ngập nặng, xe máy của người dân, sinh viên và người lao động bị ngâm nước, hư hỏng rất nhiều, nên anh cùng các anh em thợ sửa xe ở Nông Sơn rủ nhau ra hỗ trợ sửa chữa. Các thành viên đội sửa xe với khoảng 20 người, chia làm 2 nhóm tại các địa điểm khác nhau để hỗ trợ người dân kịp thời hơn.

Cũng theo lời anh Hậu, mọi người trong đội thợ tự lo chi phí đi lại, ăn ở, không nhận bất cứ chi phí nào từ bên ngoài. Từ trưa 15/10 đến gần trưa 16/10, các thành viên trong đội đã sửa chữa cho hàng trăm xe máy bị ngập nước. Được biết, nhóm thợ sẽ tiếp tục ở lại TP Đà Nẵng hỗ trợ sửa chữa xe cho người dân.

Không chỉ sửa chữa xe, các thành viên trong đội còn sửa chữa miễn phí các loại máy móc, đồ dùng trong nhà, đồ điện tử trên địa bàn thành phố. Các thông tin được đăng trên mạng xã hội để người dân có nhu cầu liên hệ.

Trước những hành động, việc làm nhân ái đầy tính thiết thực của mọi người tham gia hỗ trợ đã giúp người dân TP Đà Nẵng cảm thấy ấm lòng đi phần nào sau cơn lũ dữ vừa quét qua.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học
    một phút trước Giáo dục
    Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
  • Phân loại học sinh để định hướng ôn tập vào lớp 10
    2 giờ trước Giáo dục
    Song song với việc hoàn thành chương trình, công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 đang được các trường tại Hà Nội tích cực triển khai dưới nhiều hình thức.
  • Học nghề không còn là lựa chọn tình thế
    2 giờ trước Giáo dục
    Những năm gần đây, chiến lược đào tạo của các trường nghề có nhiều thay đổi, phù hợp với tình hình thực tế, từ đó thu hút học sinh tham gia.
  • Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
    26 phút trước Văn hóa
    (GDTĐ) - Tối ngày 26/4 tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Đây là sự kiện giao thương ngành hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ Thủ đô được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện.
  • Ai chịu trách nhiệm?
    27 phút trước Giáo dục liêm chính
    Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đội 'cứu hộ' sinh viên sau lũ dữ