Đón thêm không khí lạnh tăng cường, Hà Nội xuống 9 độ

Theo Nguyễn Hoài | 21/12/2023, 07:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dự báo hôm nay, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn xuống nước ta, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Hà Nội đêm nay có thể xuống 9 độ C. Miền Trung tiếp tục mưa lớn. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, ít mưa

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Đón thêm không khí lạnh tăng cường, Hà Nội xuống 9 độ - Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong hôm nay.

Khu vực Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay có mưa vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.

Dự báo đêm nay là thời điểm nền nhiệt xuống thấp nhất trong đợt rét này. Miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục rét đậm, rét hại trong nhiều ngày tới.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hai tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận hôm nay có mây, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo từ 22-24/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ đón mưa diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo từ đêm 22-24/12, Nam Bộ và phía Đông Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đón thêm không khí lạnh tăng cường, Hà Nội xuống 9 độ