Fred: 'Tôi muốn thấy Messi khóc'

09/12/2022, 08:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cựu tiền đạo Fred của tuyển Brazil muốn đánh bại Argentina trong trường hợp hai đại diện Nam Mỹ gặp nhau ở bán kết World Cup 2022.

Messi đang là cầu thủ chơi hay bậc nhất tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

"Tôi muốn Brazil và Argentina gặp nhau ở bán kết World Cup 2022. Tôi muốn thấy sự bối rối từ các cầu thủ, bầu không khí hỗn loạn, Neymar sút 11 m và Lionel Messi khóc", Fred chia sẻ trên TV Globo hôm 8/12 (giờ Hà Nội).

Argentina và Brazil được xếp vào chung nhánh ở vòng knock-out World Cup. Ở vòng 16 đội, hai đội tuyển lần lượt đánh bại Australia và Hàn Quốc. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Hà Lan và Croatia tại tứ kết, Brazil và Argentina sẽ gặp nhau ở bán kết. Brazil kỳ vọng sẽ phục thù Argentina khi "Selecao" chịu thất bại 0-1 trước kình địch ở chung kết Copa America 2021. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Angel di Maria.

Mô hình thống kê của Opta chỉ ra Brazil và Argentina là hai đội có xác suất vô địch World Cup cao nhất. "Selecao" được đánh giá có 26,83% cơ hội lên ngôi trong khi Argentina có 17,13%. Thống kê này được dựa trên kết quả các nhánh đấu knock-out sau khi kết thúc vòng bảng cũng như phong độ và lực lượng mỗi đội.

Trong lịch sử, hai đội gặp nhau 4 lần ở các vòng chung kết World Cup. Brazil thắng 2, hòa một và thua một. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là tại vòng 16 đội năm 1990 ở Italy. Argentina thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Claudio Caniggia.

Fred, 39 tuổi, là chân sút có 39 lần khoác áo tuyển Brazil và ghi 18 bàn. Anh ra mắt "Selecao" từ năm 2005. Fred tham dự 2 kỳ World Cup 2006 và 2014 trong sự nghiệp. Danh thủ này chia tay ĐTQG sau World Cup 2014 khi hứng chịu chỉ trích vì trận thua 1-7 trước Đức ở bán kết.

Highlights Brazil 4-1 Hàn Quốc Neymar và đồng đội tiến vào tứ kết World Cup 2022 sau chiến thắng đậm trước Hàn Quốc tại vòng 16 đội.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Fred: 'Tôi muốn thấy Messi khóc'