Gần 700 tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi vào lớp 10 ở Ninh Bình

01/06/2023, 10:17
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Ninh Bình diễn ra từ 31/5 đến 2/6, Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã huy động gần 700 tình nguyện viên hỗ trợ.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã triển khai chương trình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" tại 24 điểm thi trong tỉnh với gần 700 tình nguyện viên tham gia và thành lập 30 đội hình thanh niên tình nguyện.

Trong đó có 25 đội hình hoạt động thường xuyên tại các điểm thi và 5 đội hình cơ động.

Trong thời gian từ ngày 31/5 đến 2/6/2023, các đội hình sẽ triển khai các hoạt động như: hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh tìm vị trí phòng thi; đưa đón các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các điểm trông đồ, trông xe miễn phí; cấp phát nước miễn phí;

Gần 700 tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi vào lớp 10 ở Ninh Bình ảnh 1

Tình nguyện viên sẽ phát tặng phụ huynh các phần bánh và nước từ nhà hảo tâm.

Các tình nguyện viên cũng sẽ tham gia phối hợp với lực lượng chức năng để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi gây ảnh hưởng đến thí sinh và phụ huynh thí sinh...

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tập huấn kỹ năng bài bản cho các tình nguyện viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội hình phụ trách từng điểm thi.

Gần 700 tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi vào lớp 10 ở Ninh Bình ảnh 2

Các tình nguyện viên có mặt ở điểm thi từ sớm.

Ngoài các hoạt động đó, Tỉnh đoàn còn huy động các nguồn lực xã hội hóa để tiếp sức cho các sĩ tử như: tổ chức vận động được trên 15.000 chai nước miễn phí; gần 5.000 hộp sữa, 10.000 chiếc khẩu trang miễn phí, 900 chai nước sát khuẩn cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Tặng 450 mũ bảo hiểm, 2.500 quạt tay, hơn 2.500 bút bi cho thí sinh dự thi; lên phương án thành lập 17 điểm coi xe miễn phí đảm bảo cho trên 1.000 xe/ngày; tổ chức 18 điểm trông coi đồ miễn phí cho các thí sinh.

Ngày 1/6, hơn 11.000 thí sinh làm hai bài thi. Sáng từ 7 giờ 30 phút, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; chiều ngày 1/6, làm bài thi môn Tổ hợp (Tiếng Anh, Địa lý và Vật lý), thời gian làm bài 90 phút.

Ngày 2/6, sáng thí sinh làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút; chiều 2/6 thi kỹ năng nói môn chuyên Tiếng Anh.

Sáng 3/6, thi bài thi môn chuyên Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, thời gian làm bài 150 phút.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 700 tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi vào lớp 10 ở Ninh Bình