Gặp nam sinh đạt Huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế: Học hơn 10 tiếng/ ngày

Đông, | 31/07/2023, 11:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đây là thí sinh có điểm số cao nhất đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam và xếp thứ 7 thế giới trong kỳ thi IChO năm nay.

Sau ba năm diễn ra dưới hình thức trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch bệnh, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) năm 2023 đã được tổ chức trực tiếp từ ngày 16/7 đến ngày 25/7/2023 tại Thụy Sĩ. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 348 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với 3 học sinh đoạt Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc, đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong top dẫn đầu của IChO. Trong đó, Đinh Cao Sơn (học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hà Tĩnh) là thí sinh có điểm số cao nhất đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam và xếp thứ 7 thế giới.

Gặp nam sinh đạt Huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế: Học hơn 10 tiếng/ ngày - Ảnh 1.

Từ phải sang tải: TS. Phạm Văn Phong - Phó trưởng đoàn; em Đinh Cao Sơn; em Nguyễn Kim Giang, em Nguyễn Mạnh Khôi; em Mai Văn Đức; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng đoàn

Đinh Cao Sơn tại kỳ thi IChO 2023

Về hành trình vừa qua, Sơn chia sẻ bản thân vẫn cứ lâng lâng vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Khi được xướng tên giành Huy chương Vàng kỳ thi năm nay, cậu bạn cứ đứng sững người ra. Mãi lúc sau, Sơn mới bình tĩnh lại rồi ôm chầm lấy các bạn bên cạnh chia vui.

Việc làm đầu tiên của Sơn sau khi giành Huy chương vàng cuộc thi IChO là gọi điện về cho bố mẹ: "Mình đã gọi cho bố mẹ, thông báo về kết quả. Lúc đấy bố mẹ vui lắm, còn rưng rưng nữa cơ".

Đương nhiên, phía sau thành tích nổi bật của Sơn là những nỗ lực không ngừng nghỉ. Theo chia sẻ, vào giai đoạn ôn luyện cho IChO, giờ giấc học tập sinh hoạt của Sơn dường như đảo lộn hết cả lên. Không thể nói ra một con số cụ thể, Sơn chỉ có thể áng chừng bản thân dành ra hơn 10 tiếng/ ngày để học tập.

Theo đánh giá của Sơn, đề thi năm nay tương đối khó nhằn, các câu hỏi đề cập tới các vấn đề vĩ mô như bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo... Thi trong hai ngày, mỗi ngày làm bài trong 5 tiếng, đôi khi nam sinh cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng Sơn không cho phép bản thân chùn bước vì cậu luôn tin rằng đằng sau mình là rất nhiều người đang mong chờ về một kết quả tốt đẹp.

"Mình rất vui và tự hào vì được cống hiến hết khả năng của mình và từ đó mang lại vinh quang cho nền tri thức nước nhà. Nhưng qua cuộc thi này, mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô, bạn bè", Sơn nói.

Gặp nam sinh đạt Huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế: Học hơn 10 tiếng/ ngày - Ảnh 3.

Cao Sơn trở về nước sau khi giành Huy chương vàng tại kỳ thi IChO 2023

Tự nhận bản thân có sở trường ở các môn tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học), nhưng sau tất cả Sơn vẫn dành nhiều tình cảm hơn cho môn Hóa. Đặc biệt, câu rất thích các bài tập thí nghiệm thực hành rồi chứng kiến các phản ứng hóa học.

Không chỉ dừng lại ở tấm Huy chương Vàng cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2023, trước đó, nam sinh này còn đạt được loạt thành tích đáng ngưỡng mộ như: Thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa trường THPT chuyên Hà Tĩnh; Thủ khoa học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học lớp 10; Giải Nhì quốc gia môn Hóa học năm lớp 11; Giải Nhất quốc gia môn Hóa học lớp 12.

Theo Sơn, không có bí quyết nào để học tốt Hóa nói riêng và các môn tự nhiên nói chung ngoài việc chịu khó và luôn tìm tòi các kiến thức nâng cao. Vào những lúc rảnh rỗi, Sơn thường xuyên lên mạng để nghiên cứu, tìm tòi kiến thức cũng như làm bài tập hay luyện thêm đề thi.

Dẫu vậy, nam sinh quan niệm kiến thức chỉ có thể tiếp thu tốt nhất khi bản thân mình thực sự nhập tâm vào. Do đó, Cao Sơn không ép bản thân mình vào khuân khổ hay phải tuân theo một lịch trình dày đặc đã được sắp xếp từ trước, cậu sẽ học vào một khung giờ nhất định mà bản thân cho rằng thoải mái nhất. Với Sơn, khi học quan trọng nhất là nhập tâm, lúc này nam sinh "càng học càng thấy cuốn".

Gặp nam sinh đạt Huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế: Học hơn 10 tiếng/ ngày - Ảnh 4.

Cao Sơn quan niệm kiến thức chỉ có thể tiếp thu tốt nhất khi bản thân mình thực sự nhập tâm vào

Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế đã kết thúc được một thời gian, nhưng những dư âm của nó vẫn còn đọng mãi trong tâm tưởng của nam sinh: "Kỷ niệm mình nhớ nhất trong hành trình lần này có lẽ là những chuyến đi. Mình đã được đi tới những thành phố đẹp nhất của Thụy Sĩ, chiêm ngưỡng những ngọn núi hùng vĩ, những dòng sông xanh biếc.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của cuộc thi, mình cũng có cơ hội được trao đổi kiến thức, văn hóa với bạn bè quốc tế. Đây là vinh dự, cũng như là cơ hội để mình giới thiệu về đất nước mình với mọi người".

Ảnh: NVCC, tổng hợp

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gặp nam sinh đạt Huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế: Học hơn 10 tiếng/ ngày