Lúc 6h30 ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao dịch ở mức 80,79 USD/thùng, tăng 0,37 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 84,97 USD/thùng, tăng 0,02 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Tuần trước, dầu thô đã đạt tuần tăng thứ năm liên tiếp do các nhà đầu tư lạc quan về nhu cầu lành mạnh và việc cắt giảm nguồn cung sẽ giữ giá ổn định. Được hỗ trợ bởi việc cắt giảm nguồn cung từ liên minh OPEC + công bố vào đầu tháng này, cả hai loại dầu chuẩn đã tăng gần 5% trong tuần - tuần tăng thứ năm liên tiếp. Các điểm chuẩn đang trên đà tăng hơn 13% trong tháng.
Giá dầu thế giới tăng cao trong 5 tuần gần đây. (Ảnh: Futurebridge).
Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết sản lượng dầu của OPEC trong tháng này có thể giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa thu năm 2021.
Trong khi đó, kỳ vọng nhu cầu tăng đã được thúc đẩy sau khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của Mỹ tăng trưởng với mức dự báo 2,4%. Điều này ủng hộ quan điểm của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng nền kinh tế có thể đạt được cú “hạ cánh mềm”.
Hiện các nhà đầu tư đang nóng lòng với ý tưởng Mỹ sẽ sớm “chạm” mức lãi suất cao nhất, trong khi ngày càng có nhiều khả năng Mỹ sẽ tránh được suy thoái.
Dữ liệu mới được công bố ngày 28/7 cho thấy một số nền kinh tế hàng đầu của khu vực đồng euro đã thể hiện khả năng phục hồi ngoài mong đợi trong quý II ngay cả khi một loạt chỉ số chỉ ra sự suy yếu mới trong thời gian tới do hoạt động sản xuất và dịch vụ chậm lại. Theo Reuters, trong quý II, GDP của Pháp tăng nhanh hơn dự kiến 0,5%, trong khi GDP của Tây Ban Nha tăng 0,4%.
Theo phân tích của các nhà kinh tế, dữ liệu từ Tây Ban Nha và Pháp sẽ giúp tăng trưởng khu vực đồng euro tăng từ mức 0% được ghi nhận trong 3 tháng đầu năm lên 0,4%. Số liệu GDP toàn khối sẽ được công bố vào thứ Hai.