Giáo dục Ba Đình tăng 6 bậc thi đua

Đăng Chung | 31/08/2021, 11:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Sáng 31/8, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 -2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Ba Đình về dự và chúc mừng ngành giáo dục.

Vượt chỉ tiêu trường chuẩn Quốc gia

Bà Trần Thị Vinh - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, năm học 2020-2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Chuẩn quốc gia đạt 36/49 trường, vượt chỉ tiêu 9/5 trường (đạt tỷ lệ 73,5%), tăng 9 bậc so với năm học trước.

Đánh giá thi đua cuối đạt 13/13 lĩnh vực công tác xếp loại tốt. Trong đó, có 9 lĩnh vực xếp loại xuất sắc.

Xếp hạng toàn ngành, giáo dục Ba Đình vị trí thứ 6/30 quận, huyện, thị, xã (tăng 6 bậc thi đua và tăng 7 lĩnh vực công tác xếp loại xuất sắc).

img_5613.jpg
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học.

Trong đó, kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS loại tốt đạt 95%. Cấp tiểu học 100% các em đều được đánh giá đạt về năng lực phẩm chất. Cấp mầm non có 100% trẻ được đánh giá theo mức độ mục tiêu chất lượng của chương trình giáo dục MN đề ra theo kế hoạch năm học.

Thành tích học sinh giỏi đạt được tại các kỳ thi

- Cấp Tiểu học
+ Cuộc thi ITMC đạt 21 giải Quốc gia (2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 15 giải KK); Đạt 45 giải Quốc tế (3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 19 giải Ba, 18 KK)
+ Cuộc thi WMTC Quốc tế: 2 giải Nhất, 5 giải Ba.

+ Tuyển chọn 1 đội tuyển đại diện Hà Nội tham dự cuộc thi “Các CLB Toán tuổi thơ toàn quốc”.

- Cấp THCS, học sinh giỏi quận Ba Đình tham gia 8 kỳ thi quốc tế. Các em giành tổng số 56 huy chương cá nhân. Trong đó, có 14 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng, 10 giải Khuyến khích.

- Thi HSG thành phố dành cho HS lớp 9, quận Ba Đình cũng có 95 giải (4 giải Nhất, 31 giải Nhì, 36 giải Ba, 22 giải Khuyến khích), chiếm tỉ lệ 69,6% HSG dự thi đạt giải.

Kết quả xét tốt nghiệp THCS đạt 100%. Kết quả thi vào lớp 10 THPT xếp thứ 5/30 quận, huyện, thị xã.

img_5705.jpg
Bà Trần Thị Vinh - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình báo cáo tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021 -2022.

Cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố đạt nhiều giải cao như cấp THCS 6 giải (1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 1 giải Ba). Cấp Tiểu học 3 giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì).

Cuộc thi ứng dụng CNTT cấp Thành phố đạt 52 giải (19 giải nhất, 18 giải nhì, 9 giải ba, 6 giải khuyến khích).

Tạo đà bứt phá trong năm học mới

Chuẩn bị năm học mới, quận Ba Đình khẩn trương rà soát đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới.

Trong đó, năm học 2020 -2021 đã hoàn thành kế hoạch cải tạo sửa chữa, xây dựng mới gồm các trường Mẫu giáo số 2, Mẫu số 5, Mẫu giáo số 7, Mẫu giáo số 9, Mẫu giáo số 10, Mầm non Sao Mai, Mầm non Hoa Hồng, Mầm non 1/6, Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tiểu học Phan Chu Trinh, Tiểu học Thành Công B.

Toàn bộ các trường được cải tạo, sửa chữa, xây mới đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng quy định và đáp ứng tốt chương trình GDPT mới.

Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình – Trần Thị Vinh cũng cho biết, năm học mới toàn ngành tiếp tục tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường.

“Vừa tích cực phòng chống dịch, vừa triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục, đảm bảo chất lượng với các yêu cầu cốt lõi. Đặc biệt, quan tâm việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 2 và lớp 6. Toàn ngành giáo dục Ba Đình đã xây dựng kịch bản tổ chức lễ khai giảng, sẵn sàng các hoạt động dạy và học trong năm học gắn với công tác phòng, chống dịch…”, bà Vinh nhấn mạnh.

Thực hiện “nhiệm vụ kép”

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Ba Đình ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích ngành GD&ĐT đạt được trong năm học 2020 -2021.

img_5663.jpg
Ông Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Ba Đình phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch HĐND quận Ba Đình nhận định, năm học 2021-2022 được dự báo có rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, ông bày tỏ tin tưởng ngành Giáo dục quận sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND quận Ba Đình về công tác GD&ĐT.

Ông đề nghị ngành Giáo dục quận thực hiện tốt nhiệm vụ kép. Vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo chất lượng việc dạy và học. Tiếp tục tham mưu tích cực, cụ thể kịp thời hơn nữa trong việc phát triển, hoàn thiện mạng lưới trường lớp của Ba Đình. Qua đó, xây dựng lộ trình và triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm sớm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu trường đạt Chuẩn Quốc gia, trường chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở trong khối trường học. Nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư bồi dưỡng học sinh giỏi đặc biệt là quan tâm công tác giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường hội nhập quốc tế để huy động mọi nguồn lực tham gia phát triển GD&ĐT đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của Quận và Thủ đô.

Nhân dịp đón năm học mới 2021-2022, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình cũng yêu cầu các ngành hữu quan và các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT cùng tháo gỡ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

anh-c-diem.jpg
Bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình phát biểu.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của ngành GD&ĐT trong năm học vừa qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song ngành vẫn chủ động các kịch bản để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả nổi bật.

img_5692.jpg
Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận  phát biểu bế mạc hội nghị.

Ngành Giáo dục quận lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, phát huy kết quả năm học 2020 -2021 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Bài liên quan
Quận Ba Đình trao tiền hỗ trợ đợt 1 cho 164 lao động tự do ảnh hưởng dịch Covid-19
Chiều 10/8, Phòng Lao động TB&XH (quận Ba Đình) cho biết, vừa trao tiền hỗ trợ đợt 1 cho 164 lao động tự do tại các phường Kim Mã, Điện Biên và Cống Vị.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo dục Ba Đình tăng 6 bậc thi đua