Bồi dưỡng chính trị hè cho ngành giáo dục Ba Đình

Đăng Chung | 25/08/2021, 20:16
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Ngày 25/8, Quận ủy Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Lớp bồi dưỡng Chính trị hè cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn quận bằng hình thức trực tuyến.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình về dự.

Tham dự Lớp bồi dưỡng, tại điểm cầu Phòng GD&ĐT có ông Hoàng Ngọc Sáu - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng, ban chuyên môn liên quan thuộc quận. Đặc biệt là sự tham dự đông đủ của gần 3.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục quận Ba Đình.

sau-1.jpg
Báo cáo viên Hoàng Ngọc Sáu - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình.

Ngay sau phần khai mạc, các học viên đã được nghe Báo cáo viên Hoàng Ngọc Sáu - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình đã trình bày 3 nội dung chính:

- Chương trình hành động số 16-CTr/QU ngày 17/6/2021 của BCH Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Tóm tắt chuyên đề 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quận và thành phố 6 tháng đầu năm 2021.

Tại Hội nghị, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình đã trình bày những kết quả ngành giáo dục Ba Đình đã đạt được trong năm học vừa qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022.

sau-2.jpg
Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình.

Theo ông Thuận, năm học 2020-2021, phòng GD&ĐT quận đã tham mưu với UBND quận, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các phường trên địa bàn quận Ba Đình trong việc hướng dẫn, chỉ đạo.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhau công tác, học tập và tu dưỡng. Kết quả thi đua năm học 2020-2021, ngành giáo dục Ba Đình đã đạt 13/13 chỉ tiêu đạt loại Tốt trong đó có 9/13 chỉ tiêu đạt Xuất sắc.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình nhận định, năm học 2021-2022 sẽ có nhiều thách thức như dịch bệnh Covid 19, bắt đầu chương trình GDPT mới...

Đồng thời, mong muốn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành cùng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu để giáo dục Ba Đình ngày càng phát triển.

Ngay sau khi kết thúc lớp học, 100% học viên được làm bài thu hoạch theo hình thức trực tuyến gồm 20 câu hỏi (19 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận về đề nghị nêu đề xuất, tham mưu của CB GV NV về giải pháp thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới 2021-2022).

Tất cả 3.571 học viên đều hoàn thành bài thu hoạch, trong tỷ lệ xuất sắc (từ 9,0 điểm trở lên) đạt 93%, tỷ lệ giỏi đạt 6%, tỉ lệ khá đạt 1% (không có học viên nào đạt TB, Yếu, Kém). Đối với các học viên vắng mặt (có lý do) sẽ nghiên cứu bài học qua băng hình và làm bài thu hoạch xong trước 17h ngày 26/8.

Bài liên quan
Ngành giáo dục Ba Đình tập huấn kỹ năng quản lý và dạy học trực tuyến
(GDTD) - Từ ngày 6-16/8, thông qua phần mềm Zoom, phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức tập huấn tăng cường kỹ năng quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến (năm học 2021 - 2022).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bồi dưỡng chính trị hè cho ngành giáo dục Ba Đình