Giáo viên vùng cao tất bật chỉnh trang trường lớp đón năm học mới
11/08/2024 10:58
Những ngày này, nhiều trường học huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh tất bật chỉnh trang trường lớp để chuẩn bị đón năm học mới.
Sau kỳ nghỉ hè dài, trong tuần đầu của tháng 8, đa số giáo viên đã về trường trả phép đông đủ. Công việc đầu tiên của giáo viên là “ra quân” tổng vệ sinh trường, lớp; điều tra phổ cập và chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo mọi việc đều tươm tất trước khi đón học sinh tựu trường.
Một số hình ảnh giáo viên vùng cao Tây Bắc chuẩn bị đón năm học mới:
Các giáo viên ở trường Mầm non Ánh Hồng, thành phố Lào Cai cải tạo khuôn viên nhà trường.Giáo viên trường Mầm non Cốc San, thành phố Lào Cai tổng vệ sinh trường, lớp.Cải tạo vườn hoa tại trường Mầm non Vạn Hoà, thành phố Lào Cai.Các trường tập trung chăm sóc vườn hoa, cây cảnh để đảm bảo cảnh quan trường học.Chăm sóc vườn hoa tại trường Mầm non Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.Dọn dẹp cảnh quan tại trường Mầm non Nặm Hăn, huyện Sìn Hồ, Lai Châu.Dù lao động vất vả nhưng nụ cười vẫn nở trên môi các giáo viên trường Tiểu học Nam Cường, thành phố Lào Cai.Các giáo viên trường Mầm non Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu trồng cây cảnh để đón năm học mới.Cải tạo vườn rau của bé tại trường Mầm non Hợp Thành, thành phố Lào Cai.Bên cạnh dọn dẹp cảnh quan, các trường mầm non học còn tập trung lau chùi đồ dùng học tập của học sinh. Trong ảnh: Trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu.
Các thảm xốp được giáo viên trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu làm sạch để đón học sinh.Trường Mầm non xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông lau dọn khu vui chơi cho trẻ.Nhiều trường học huy động phụ huynh tham gia dọn dẹp cảnh quan, cơ sở vật chất để chuẩn bị đón năm học mới.Bằng đôi bàn tay khéo léo, các cô giáo đã biến không gian trường lớp trở nên sống động, đầy màu sắc.Trang trí những chiếc ghế đá tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Lào Cai.Sân trường Mầm non Cam Đường, thành phố Lào Cai trở nên sống động trước bàn tay khéo léo của giáo viên.Các giáo viên của trường mầm non Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu tập trung làm đồ dùng trang trí trường, lớp.Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, giáo viên của trường mầm non Bản Lang còn tập trung điều tra phổ cập.Các thầy cô chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh trước năm học mới.Lau dọn, kiểm tra các thiết bị tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Lào Cai.Giáo viên vốn chỉ quen tay bút nay "sắm vai" những người thợ lành nghề để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.
Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ nhà trẻ, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo… có hiệu lực từ ngày 1/5/2025 (Nghị định 66).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở GD&ĐT Nghệ An được UBND tỉnh giao thực hiện biệt phái, luân chuyển, điều chuyển giáo viên trong năm học 2025 - 2026.
Khoảng 3.300 tân sinh viên trường Đại học Bách khoa TP HCM đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra ngay khi nhập học nhờ có IELTS 5.0 trở lên, cao nhất từ trước đến nay.
Năm học 2025 - 2026, Bộ GD&ĐT xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là khâu đột phá trong bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giáo dục thường xuyên (GDTX).
Theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, giáo dục đại học là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, thúc đẩy Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các đại học đang nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu này trong việc đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
Sau hơn 1 tháng thực hiện Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên về khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N, đến nay, nhiều cơ sở giáo dục tại tỉnh đã tích cực triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, bước đầu mang lại kết quả tích cực.
Năm học 2025 - 2026, Bộ GD&ĐT xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là khâu đột phá trong bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giáo dục thường xuyên (GDTX).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng; mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng - tăng hơn 40% mức hiện hành.