Có người phản bác rằng có thể tránh các vấn đề của giày cao gót nếu chọn cỡ giày phù hợp và đế lót giày có đệm. Cỡ giày rất quan trọng, nhưng thiết kế và chiều cao gót cũng đóng một vai trò quan trọng trong tác động hình thể. Và dù đệm có thể mang lại cảm giác êm ái nhưng nó không hoàn toàn chống lại những tác động mà gót giày cao gót đặt lên cơ thể bạn.
Có một lầm tưởng rất đáng lo là giày cao gót giúp tăng cường cơ bắp chân. Thực tế, giày cao gót có thể dẫn đến sự phát triển cơ bắp mất cân bằng và căng cơ bắp chân.
Tuy nhiên, nếu nói tất cả giày cao gót đều có hại như nhau thì không đúng. Chiều cao, kiểu dáng và độ vừa vặn của giày cao gót khác nhau thì sẽ có độ gây hại tới cơ thể khác nhau.
Giày cao gót có thể giúp bạn thành nữ hoàng của phong cách, nhưng chúng cũng có thể khiến các khớp xương của bạn phải" cầu cứu" để được nghỉ ngơi. Vậy “chìa khóa” để vừa đẹp vừa giúp xương khớp của bạn không “phản kháng” là gì? Đó là cân bằng và điều độ.
Hãy diện đôi giày cao gót khi đến những sự kiện đặc biệt nhưng cũng hãy “chiêu đãi” đôi chân của bạn bằng đôi giày bệt hoặc giày thể thao ấm áp.