Giúp trẻ mầm non bắt nhịp năm học mới

Ngô Chuyên | 31/08/2022, 06:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Để giúp trẻ mầm non nhanh chóng bắt nhịp, phụ huynh cần đồng hành cùng giáo viên trong mọi hoạt động - để trẻ vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu.

Cho trẻ làm quen dần

Năm học 2021 - 2022, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều địa phương quyết định đóng cửa trường học. Một số gia đình chọn giải pháp gửi con về quê nhờ ông bà chăm hoặc cho đi học. Gia đình chị Nguyễn Thị Phương (quận Long Biên, Hà Nội) cũng vậy. Sau khi cuộc sống bình thường trở lại, chị Phương đã đón con ra Hà Nội để chuẩn bị năm học mới.

Trước đi bước vào năm học chính thức, chị Phương đăng ký cho con học hè để con làm quen với cô giáo, bạn bè ở trường học mới nhưng con vẫn đòi về học lớp cô cũ. Mỗi sáng đến giờ đi học, con quấy khóc, không chịu đi.

Cũng giống như chị Phương, chị Trần Thị Hồng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) kể: “Con ở nhà hòa đồng, hoạt bát và tự tin nhưng ngày đầu đến trường vẫn khóc và lạ lẫm với mọi thứ dẫu cô giáo chăm sóc rất tận tình. Bên cạnh đó, con quen với việc ăn ngủ theo sở thích vì vậy khi thay đổi môi trường chưa thích ứng kịp dẫn đến lười ăn, mè nheo”.

Theo chia sẻ của cô Nguyễn Bích Ngọc – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mai (quận Long Biên, Hà Nội): “Đối với trẻ lần đầu đến đi học, gia đình cần chuẩn bị tinh thần bởi việc quấy khóc, sốt, ốm, sụt cân… do thay đổi môi trường không tránh khỏi. Phụ huynh phải kiên trì cho trẻ đi học đều, để làm quen với các hoạt động ở trường, lớp. Đồng thời, bố mẹ cần tìm hiểu môi trường mới để biết trẻ ăn ngủ sinh hoạt như thế nào? Có phù hợp với không? Điều này giúp bố mẹ yên tâm làm việc.

“Đối với trẻ lần đầu đến trường, bố mẹ nên thường xuyên trò chuyện về môi trường mới, các hoạt động thú vị tại trường qua câu chuyện, đoạn phim, hình ảnh… tạo ấn tượng, hứng thú cho trẻ. Phụ huynh có thể cho trẻ đến tham quan trường nhằm tạo sự thân thiện và gần gũi; hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự phục vụ đơn giản khi đến lớp. Đặc biệt, phụ huynh chú ý điều chỉnh dần chế độ sinh hoạt của trẻ ở nhà theo nhà trường để trẻ làm quen”, cô Ngọc lưu ý.

Làm sao giúp trẻ mầm non bắt nhịp năm học mới? ảnh 1
Cô trò Trường Mầm non Tân Mai (quận Long Biên, Hà Nội) trong giờ học thực hành. Ảnh: NVCC

Đồng hành cùng nhà trường

Theo cô Ngô Thị Thu Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), bất cứ trẻ nào khi đến tuổi đi học mầm non đều e dè, sợ hãi, mặc dù ở nhà rất hoạt bát, năng động. Vì vậy trước ngày đầu tiên đến lớp, trẻ cần ngủ đủ giấc để có đủ năng lượng và giảm căng thẳng. Bố mẹ nên cho trẻ dậy sớm, không phải vội vã trong ngày đầu tới trường. Khi trẻ cảm nhận được sự an tâm, điềm tĩnh của bố mẹ sẽ tự tin bước vào hành trình mới này.

Vị hiệu trưởng này nói thêm: “Hãy để bé chọn một đồ vật thân quen mang theo mình trong những ngày đầu tiên tới trường (thú bông, đồ chơi mềm, chăn/gối yêu thích, cuốn sách, tấm ảnh gia đình…). Hãy tạo cho trẻ tâm lý thật thoải mái, tuyệt đối không ép buộc hay dọa nạt, luôn động viên, khen ngợi trẻ nhiều hơn bình thường”.

Theo chia sẻ của ThS.Bác sĩ Thiều Thị Huyền Nhung (Bệnh viện Nhi Trung ương), hai năm đại dịch, các trường mầm non phải đóng cửa kéo dài, trẻ em trong độ tuổi mầm non không được đến trường, do vậy nhiều thói quen sinh hoạt ở, trường lớp của trẻ bị thay đổi.

Thời gian nghỉ cách ly kéo dài đã ảnh hưởng tương tác xã hội cũng như quá trình phát triển ngôn ngữ khiến trẻ ít nói, ít chia sẻ, thu mình… Đồng thời, khai trường rơi vào giai đoạn thời tiết giao mùa khiến trẻ dễ ốm hơn dẫn đến sút cân do thay đổi thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên, phụ huynh không nên quá lo lắng.

“Nếu con đi học thời gian dài nhưng vẫn không nói chuyện, la hét kích động nên liên hệ với bác sĩ chuyên khoa nhi để được tư vấn. Cha mẹ không đánh mắng, chỉ trích trẻ”, bác sĩ Nhung nhấn mạnh và lưu ý thêm, trẻ sống trong môi trường tập thể dễ bị lây các bệnh theo mùa như chân tay miệng, thuỷ đậu hay cúm sốt phát ban... Do đó, trước năm học, phụ huynh có thể đưa trẻ đi kiểm tra sức khoẻ tổng thể để biết tình trạng sức khoẻ, trao đổi với giáo viên để có biện pháp chăm sóc phù hợp.

Theo bác sĩ Nhung để tạo hứng thú đến lớp cho trẻ, phụ huynh nên dành thời gian chia sẻ, động viên, giải thích cho con hiểu khi đi học không có bố mẹ và ông bà bên cạnh; dạy trẻ biết đưa ra những yêu cầu khi cần trợ giúp với giáo viên; biết tự phục vụ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ để hạn chế bệnh lây nhiễm.

“Khi trẻ mầm non đến trường rất cần sự phối kết hợp giữa nhà trường và phụ huynh, giữa phụ huynh và cô giáo. Nếu trẻ đi học biếng ăn do thực đơn ở trường không hợp với khẩu vị, bố mẹ có thể điều chỉnh dần dần thực đơn bữa ăn nhà dựa theo thực đơn ở trường để bé làm quen, thích nghi”, cô Ngô Thị Thu Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai nói.

Bài liên quan
Hàng trăm phụ huynh quận Hoàng Mai bốc thăm giành suất học mầm non
(GDTĐ) - Sáng 27/8, hàng trăm phụ huynh có mặt tại UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) bốc thăm giành suất cho con vào trường mầm non công lập.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giúp trẻ mầm non bắt nhịp năm học mới