Hà Nội dẫn đầu cả nước số lượng F0

PV | 23/12/2021, 09:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hà Nội, Cà Mau đã có liên tiếp 4 ngày đứng đầu cả nước về số ca mắc mới. Trong khi đó, TP.HCM luôn có số F0 dưới mức 1.000 người.

Tối 22/12, Bộ Y tế cho hay Việt Nam ghi nhận thêm 16.555 ca nhiễm mới. Trong đó, 33 ca nhập cảnh và 16.522 trường hợp ghi nhận trong nước. Như vậy, sau 24 giờ, số F0 của cả nước tăng 206 ca. 60 tỉnh, thành phố đều ghi nhận ca mắc mới (có 10.938 ca trong cộng đồng).

Để ngăn chặn lây nhiễm, các địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác tiêm chủng, không tổ chức hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Hà Nội dẫn đầu số lượng F0, TP.HCM dưới 1.000 ca

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 22/12, thành phố ghi nhận 1.646 trường hợp nhiễm nCoV. Trong đó, các bệnh nhân được ghi nhận tại cộng đồng (483), khu cách ly (1.074), khu phong tỏa (89).

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều ca nhiễm trong ngày là: Hoàng Mai (230); Hà Đông (165); Long Biên (139); Ba Đình (134); Đông Anh (132); Bắc Từ Liêm (96); Hai Bà Trưng (93).

483 ca cộng đồng ghi nhận tại 135 xã, phường thuộc 28/30 quận, huyện. Các quận, huyện nhiều ca cộng đồng nhất là Đống Đa (86); Ba Đình (50); Hà Đông (42).

Tinh hinh dich o Viet Nam anh 1
Nguồn: Sở Y tế Hà Nội.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy thành phố đã có 3 ngày liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới. Trung bình số ca mắc trong vòng 7 ngày qua của Hà Nội đã tăng lên 1.224, xếp thứ 2 cả nước.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) tại Hà Nội, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận là 32.044 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 11.639 ca, số mắc đã được cách ly là 20.405 ca.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến nay, 96,21% người dân trên 18 tuổi tại Hà Nội đã được bao phủ 2 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19.

Cũng theo Bộ Y tế, TP.HCM có 979 ca mắc (cao thứ 3 trong ngày). Bốn ngày gần đây, TP.HCM luôn có số F0 dưới mức 1.000 người. Đây cũng là địa phương đầu tiên triển khai tiêm vaccine Covid-19 mũi tăng cường cho người dân trên địa bàn.

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 cho cho thấy 95,57% người dân trên 18 tuổi của TP.HCM đã được bao phủ đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, cho rằng TP.HCM nên chú trọng quan tâm tuyên truyền cho người dân và khuyến cáo cần thiết cho F0 tự điều trị tại nhà, mặc dù vấn đề điều trị F0 tại nhà vốn quen thuộc tại thành phố này.

Vấn đề F0 chuyển nặng nhưng chậm trễ chuyển viện hiện không còn lặp lại ở TP.HCM. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong cao, tập trung nhiều ở nhóm chưa tiêm vaccine, có bệnh nền là vấn đề cấp thiết mà ngành y tế thành phố này cần giải quyết.

F0 ở Cà Mau, Tây Ninh tăng cao

Theo báo cáo của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Cà Mau, ngày 22/12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 1.193 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, giảm 397 trường hợp so với hôm qua. Trong đó, 1.133 ca ghi nhận ở cộng đồng.

Trong ngày, Cà Mau cũng ghi nhận 5 trường hợp tử vong. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 110 trường hợp tử vong và 1 trường hợp tử vong do nhồi máu não, nhiễm SARS-CoV-2. Hiện tại, 14.869 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị; trong đó, F0 điều trị tầng 3 có 48 trường hợp; F0 điều trị tầng 2 có 86 trường hợp và F0 điều trị tầng 1 có 14.735 trường hợp. Toàn tỉnh đang theo dõi 64 chùm ca bệnh.

Toàn tỉnh Cà Mau có 16 cơ sở y tế (6 bệnh viện dã chiến) và 16 khu điều trị tăng cường đặt tại các trường học, trung tâm giám dục thường xuyên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đầm Dơi và Công ty Minh Phú. TP Cà Mau và 8 huyện đã áp dụng điều trị F0 tại nhà với hàng nghìn ca bệnh.

Để giảm ca nhiễm cộng đồng, các địa phương phải siết chặt các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch, tuyên truyền hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm 5K, quản lý chặt F0 và F1 cách ly tại nhà, không để người ta đi lại, tiếp xúc nhiều người.

Theo ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, để quản lý chặt F1 theo dõi sức khỏe và F0 điều trị tại nhà, tỉnh đang phát huy tốt vai trò tổ Covid-19 cộng đồng và người dân khu vực xung quanh nhằm giám sát những người này.

Tại Tây Ninh, trong ngày, tỉnh này ghi nhận 875 ca dương tính với SARS-CoV-2 qua test sàng lọc, tăng 5 ca so với ngày 21/12.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 80.087 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2; 15.332 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị. Trong ngày, có 13 ca tử vong; luỹ kế, số ca tử vong do Covid-19 đến ngày 22/12 là 533 ca.

Tính đến ngày 22/12, toàn tỉnh thiết lập 1.389 vùng phong toả, trong đó, đang phong toả 399 vùng, giải toả 990 vùng. Hiện có 1.497 người cách ly tập trung và 24.061 người cách ly tại nhà.

UBND tỉnh kêu gọi người dân và toàn xã hội không chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và tích cực tiêm chủng vaccine phòng Covid-19; tăng cường khai báo y tế điện tử, quét mã QR tại các địa điểm.

Bài liên quan
Ninh Bình thay công văn có nội dung cách ly người về từ Hà Nội
Sau khi báo chí phản ánh và Bộ Y tế chỉ đạo, Sở Y tế Ninh Bình ban hành công văn hướng dẫn lại việc kiểm soát đối với người về từ Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội dẫn đầu cả nước số lượng F0