Hà Nội ghi danh sổ vàng cho thủ khoa tại Văn Miếu

Vân Anh | 17/11/2022, 22:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tối 17/11, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ghi danh sổ vàng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2022.

Buổi lễ nằm trong khuôn khổ chương trình Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, được UBND thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm ghi nhận, biểu dương quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của các bạn trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết: Lễ ghi danh sổ vàng thủ khoa xuất sắc là hoạt động truyền thống ý nghĩa để lưu lại thành tích của các thủ khoa xuất sắc sau chặng đường đại học, để các bạn có thêm động lực, quyết tâm và cả trách nhiệm đối với chặng đường phía trước.

Chúc mừng 98 thủ khoa xuất sắc, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố mong muốn, mỗi thủ khoa sẽ luôn xứng đáng với thương hiệu "thủ khoa xuất sắc" của thành phố cũng như phẩm chất của sinh viên Thủ đô - Trí tuệ, năng động, thanh lịch, văn minh.

Đây là năm thứ 20, Thủ đô Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Sau 20 năm, đã có 2.067 thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. Nhiều thủ khoa được tuyên dương đã bước đầu có những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô, đất nước.

Trong số 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2022, nhiều thủ khoa là đảng viên tiêu biểu, cán bộ Đoàn, Hội tích cực, “Sinh viên 5 tốt”, gương sáng về vượt khó vươn lên, chủ nhân của những công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả, giành các giải thưởng trong nước và quốc tế.

Năm nay, Hà Nội tổ chức tuyên dương 98 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Chương trình diễn ra trong 2 ngày, với 4 hoạt động: Dâng hương báo công tại Hoàng thành Thăng Long; Tọa đàm “Thủ khoa xuất sắc đề xuất, hiến kế trong việc thu hút, sử dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển Thủ đô”; Lễ ghi danh sổ vàng; Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố.

Bài liên quan
Phụ huynh cùng sĩ tử đến Văn Miếu vái vọng "cầu may" cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, sáng 4/7 nhiều phụ huynh cùng sĩ tử đến trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may mắn cho kỳ thi sắp tới...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội ghi danh sổ vàng cho thủ khoa tại Văn Miếu