Hà Nội thêm 57 ca nhiễm, phát sinh ổ dịch mới

PV | 01/11/2021, 20:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 1/11 ghi nhận 57 ca nhiễm tính từ 18h ngày 31/10, liên quan 8 ổ dịch hiện hành.

Trong đó, ổ dịch mới phát sinh ở Phú Vinh, Hoài Đức, đến nay ghi nhận 8 ca nhiễm. Ca chỉ điểm ổ dịch này là phụ nữ 30 tuổi ở An Khánh, Hoài Đức, sốt, tự mua thuốc điều trị từ ngày 28/10. Hai ngày sau, chị đưa con vào Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, mẹ và con đều xét nghiệm dương tính nCoV.

18 ca nhiễm khác thuộc ổ dịch Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, gồm 14 F1 và 4 người sống trong khu vực phong tỏa. Như vậy, ổ dịch này ghi nhận tổng cộng 64 ca nhiễm trong 6 ngày.

8 ca nhiễm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam, gồm 5 F1 và 3 người sống gần khu vực phong tỏa. Ổ dịch này phát hiện từ 30/10, đến nay đã ghi nhận 16 ca nhiễm.

6 ca ghi nhận tại Sài Sơn, Quốc Oai, chủ yếu là F1; một liên quan cụm Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, cũng là F1; 4 liên quan cụm Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa; một liên quan chuỗi lây về từ các tỉnh có dịch; còn lại thuộc chùm sàng lọc ho sốt và những người liên quan.

Hôm qua, Hà Nội ghi nhận 49 ca nhiễm, trước 28/10 chỉ ghi nhận dưới 20 ca một ngày. Như vậy, số ca nhiễm trên địa bàn có xu hướng tăng trở lại. UBND TP hôm 29/10 đánh giá Hà Nội hiện ở cấp độ 2 về phòng, chống Covid-19.

Trong đợt dịch thứ 4, Hà Nội ghi nhận 4.459 ca, trong đó 1.709 ca cộng đồng, 2.750 ca phát hiện tại khu cách ly.

Bài liên quan
Chú mèo bị tẩm dầu hỏa, thiêu sống ở Hà Nội
Tới tối 30/10, chú mèo Dilo đã qua tình trạng nguy kịch và được điều trị ở phòng khám thú y.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 57 ca nhiễm, phát sinh ổ dịch mới