Hai đối tượng bị truy nã trong đường dây ‘phù phép’ 4.000 xe gian đầu thú

Theo Hoàng Thuận | 27/01/2024, 17:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau thời gian bỏ trốn khỏi nơi cư trú, 2 đối tượng trong đường dây "phù phép" gần 4.000 xe gian ở TPHCM đã ra cơ quan công an đầu thú.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Oai (40 tuổi), Nguyễn Hữu Như (34 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) bị truy nã đã ra đầu thú và đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Oai (bên trái) và Như tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đây là 2 đối tượng liên quan đến đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung , số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến ) cùng đồng bọn thực hiện.

Quá trình điều tra vụ án trên, PC01 xác định, sau khi có được nguồn xe không rõ nguồn gốc và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Bùi Văn Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thuê Oai và Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Sau đó, Tân “phù phép” lại thành xe mới để bán cho khách hàng.

Khám xét hệ thống cửa hàng của Tân và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 290 xe mô tô (142 xe bị đục số khung , số máy; 1 xe mô tô đã bị mất trộm vào năm 2016); hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng; máy móc, thiết bị dụng cụ sử dụng để mài, đục lại số khung, số máy và nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan.

Qua thống kê, từ năm 2021 đến năm 2023, Tân đã bán ra 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước; riêng năm 2023, Tân đã bán ra 1.549 xe mô tô và thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 12/12/2023, PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tân và 8 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, Oai và Như đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã 2 đối tượng trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 25/1, Như đã đến Công an xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để đầu thú; ngày 26/1, Oai đã đến Công an xã Tân Phước (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đầu thú .

Liên quan vụ án, ngày 26/1, PC01 đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Sỹ Toàn (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Đình Sùng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (47 tuổi, quê Bình Dương) về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, xử lý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai đối tượng bị truy nã trong đường dây ‘phù phép’ 4.000 xe gian đầu thú