Hải Phòng: Tạm giữ hình sự người cha trong vụ 4 người tử vong

T/h | 17/08/2021, 09:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Hải để điều tra về tội vô ý làm chết người, liên quan vụ 4 người chết trong căn phòng bị cháy...

Trước đó, khoảng 19h56 tối 15/8, tại nhà riêng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (55 tuổi) thôn 3, xã Kiền Bái (Thủy Nguyên) xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn khiến 4 người tử vong.

4-nguoi-chet-chay-hp.jpg
Tạm giữ hình sự người cha trong vụ 4 người tử vong

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận các nạn nhân. 

Sau khi đám cháy được khống chế, cơ quan công an phát hiện vợ ông Hải là bà Nguyễn Thị T. (50 tuổi), con gái Nguyễn Thị H. (31 tuổi, đang mang thai), con rể Vũ Trọng K. (31 tuổi) cùng cháu ngoại (4 tuổi) chết tại khu vực phòng ngủ, một số đồ đạc bị cháy biến dạng.

Bản thân ông Hải cũng bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Hải chủ động khai báo toàn bộ chuyện liên quan mâu thuẫn gia đình, dẫn tới sự việc đau thương nói trên.

Theo khai báo ban đầu, con gái ông Hải sau khi lập gia đình thì về nhà chồng trên địa bàn xã Minh Tân sinh sống. Nhưng gần đây, chị H. bế con gái về lại nhà bố mẹ đẻ sinh hoạt.

Ngày 15/8, ngày nghỉ cuối tuần, anh K. đến nhà ông bà chơi và tìm cách khuyên giải vợ về nhà ở xã Minh Tân sinh sống. Ông Hải cũng động viên, khuyên can con gái về nhà chồng nhưng giữa hai bố con lại xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19h cùng ngày, sau khi khuyên can con gái bất thành thì ông Hải đã dùng chai xăng ném vào trong phòng nơi có vợ, hai vợ chồng con gái cùng cháu ngoại đang ngồi chơi với mục đích dọa, để con gái về nhà chồng.

Khi ném chai xăng vào trong phòng, chai xăng rơi trúng vào bật lửa gas để cạnh chiếc điện thoại của người con rể khiến chiếc bật lửa phát nổ, bắt vào chai xăng gây ra đám cháy lớn dẫn tới hậu quả thương tâm làm 4 người chết.

Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được và từ lời khai ban đầu của ông Hải, Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra ông Hải về tội vô ý làm chết người.

Bài liên quan
Hải Phòng: 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại  vào phòng thi
Sáng 7/7, trong môn thi Ngữ văn, 2 thí sinh của 2 điểm thi tại TP Hải Phòng bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải Phòng: Tạm giữ hình sự người cha trong vụ 4 người tử vong