Văn hóa

Hảng Pồ lan tỏa văn hóa Việt Bắc giữa lòng Tây Nguyên

Thế Hùng 16/03/2026 22:00

Hàng nghìn người đổ về tham dự Lễ hội Hảng Pồ tại xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk), đây là sự kiện văn hóa đặc sắc của người Tày, Nùng ở Tây Nguyên.

Đại biểu dự khai mạc lễ hội. (Ảnh: Thành Tâm).
Đại biểu dự khai mạc lễ hội. (Ảnh: Thành Tâm).

Ngày 16/3, UBND xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khai mạc Lễ hội Hảng Pồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Theo ông Phạm Tứ Nam, Chủ tịch UBND xã Ea Drông, Lễ hội Hảng Pồ Xuân Bính Ngọ năm 2026 vừa là lễ hội truyền thống hằng năm của bà con Tày, Nùng sinh sống trên vùng đất Ea Siên (nay thuộc xã Ea Drông); đồng thời cũng là hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

2-hang-po.jpg
Ông Phạm Tứ Nam (bên trái), Chủ tịch UBND xã Ea Drông dự khai mạc lễ hội. (Ảnh: Thành Tâm).

Hảng Pồ, theo tiếng Tày, Nùng (gốc từ các tỉnh Việt Bắc) nghĩa là "Hội chợ trên đồi" hay "Hội Xuân".

Theo thông lệ, ngày 27 và 28 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm, nhân dân khắp nơi lại hội tụ để cùng vui chơi lễ hội Hảng Pồ. Đây là dịp để người dân nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm lao động vất vả.

3-hang-po.jpg
Lễ hội Hảng Pồ thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh tham dự. (Ảnh: Thành Tâm).

Năm nay, lễ hội diễn ra trong 2 ngày, từ 16-17/3 (tức 28-29 tháng Giêng, chậm 1 ngày do trùng lịch bầu cử-PV) với các hoạt động như: Lễ cúng cầu mưa; múa Sư tử Mèo; ẩm thực; giao lưu văn nghệ, giao lưu hát sli, hát then; các trò chơi dân gian. Ngoài ra, du khách có thể tham quan các gian hàng OCOP hoặc những gian hàng trưng bày, bán sản phẩm mang nét văn hóa đặc sắc của người Tày, Nùng.

Đặc biệt, các hoạt động đặc trưng của chợ tình vùng cao Việt Bắc cũng được tổ chức song song với lễ hội thu hút sự tham gia của du khách trong và ngoài tỉnh.

vh.jpg
Du khách tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ tại lễ hội. (Ảnh: Thế Hùng).

Anh Võ Văn Bảy và nhóm du khách từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tới đây từ tối 15/3, tham gia các hoạt động tiền lễ hội. "Đây là lần thứ 3 tôi tham gia. Mỗi năm chỉ có một lần nên tôi và gia đình cố gắng đi từ sớm để thưởng thức những tiết mục đặc sắc, đặc biệt là món ăn như thắng cố ngựa, heo quay và tham gia các hoạt động văn hóa ngoài trời”, anh Bảy nói.

Lễ hội Hảng Pồ được chính quyền địa phương, ngành Văn hóa khôi phục và duy trì tổ chức từ năm 2011.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hang-po-lan-toa-van-hoa-viet-bac-giua-long-tay-nguyen-post770524.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hang-po-lan-toa-van-hoa-viet-bac-giua-long-tay-nguyen-post770524.html
Bài liên quan
'Ngựa về phố': Câu chuyện văn hóa Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội
Trưng bày chuyên đề 'Ngựa về phố' chính thức khai mạc tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hảng Pồ lan tỏa văn hóa Việt Bắc giữa lòng Tây Nguyên