Hiện trường cánh quạt trụ điện gió hơn 100 tấn bị rơi

02/03/2024, 12:53
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các cánh quạt của tuabin trụ điện gió dài hàng chục mét, nặng hơn 100 tấn rơi từ độ cao hơn 140 m, gãy thành nhiều đoạn, hư hỏng nặng.

Hiện trường cánh quạt điện gió bị rơi. Video: An Minh

Khoảng 17h, ngày 1/3, người dân sống gần khu vực trụ điện gió tại ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình nghe âm thanh lớn, sau đó bất ngờ thấy cánh quạt của trụ tuabin số 8 rơi xuống đất. Sự cố không gây thương vong, chủ đầu tư đang xác định thiệt hại.

Khoảng 17h, ngày 1/3, người dân sống gần khu vực trụ điện gió tại ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình nghe âm thanh lớn, sau đó bất ngờ thấy cánh quạt của trụ tuabin số 8 rơi xuống đất. Sự cố không gây thương vong, chủ đầu tư đang xác định thiệt hại.

Sáng 2/3, lãnh đạo UBND huyện Hòa Bình khảo sát thực tế tại hiện trường, chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, trong phạm vi khoảng 50 m2, cánh quạt bị gãy thành nhiều đoạn nằm vương vãi dưới đất cách trụ chừng vài mét. Mỗi cánh quạt dài khoảng 80 m, chỗ rộng nhất gần 3 m.

Tại hiện trường, trong phạm vi khoảng 50 m2, cánh quạt bị gãy thành nhiều đoạn nằm vương vãi dưới đất cách trụ chừng vài mét. Mỗi cánh quạt dài khoảng 80 m, chỗ rộng nhất gần 3 m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu (chủ đầu tư dự án) đã báo cáo chính quyền địa phương và Công an huyện Hòa Bình.

Một phần cánh quạt ngã chắn ngang hàng rào phạm vi của dự án điện gió. Mỗi chia của cánh nặng khoảng 25 tấn.

Một phần cánh quạt ngã chắn ngang hàng rào phạm vi của dự án điện gió. Mỗi chia của cánh nặng khoảng 25 tấn.

Phần chóp cánh khi rơi xuống nằm vắt ngang khu vực nuôi tôm của người dân.

Phần chóp cánh khi rơi xuống nằm vắt ngang khu vực nuôi tôm của người dân.

Một phần đầu của cánh rơi xuống vùng nước cạnh nhà kho của người dân, gây hư hỏng một phần.

Một phần đầu của cánh rơi xuống vùng nước cạnh nhà kho của người dân, gây hư hỏng một phần.

Ông Nguyễn Văn Kiên, 49 tuổi, chủ khu vực nuôi cá trên cho biết thời điểm xảy ra sự cố có ba nhân công đang ở trong chòi, may mắn không ai bị thương.

Các cánh quạt là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với gió, được thiết kế sao cho có hiệu suất tối đa trong việc thu năng lượng từ sức gió, chuyển đổi động năng gió thành năng lượng cơ khí. Cánh quạt làm bằng các vật liệu nhẹ như composite hoặc sợi thủy tinh.

Các cánh quạt là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với gió, được thiết kế sao cho có hiệu suất tối đa trong việc thu năng lượng từ sức gió, chuyển đổi động năng gió thành năng lượng cơ khí. Cánh quạt làm bằng các vật liệu nhẹ như composite hoặc sợi thủy tinh.

Một bộ phận của cánh quạt bị hư hỏng, bong tróc lộ vật liệu bên trong.

Một bộ phận của cánh quạt bị hư hỏng, bong tróc lộ vật liệu bên trong.

Sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư đã cho dừng hoạt động các tuabin điện gió.

Một bộ phận của Roto (thành phần đi liền với các cánh quạt và giúp chuyển đổi năng lượng gió thành chuyển động cơ học quay tạo ra điện) nặng hàng chục tấn khi rơi xuống đất tạo hố sâu hơn 5 m.

Một bộ phận của Roto (thành phần đi liền với các cánh quạt và giúp chuyển đổi năng lượng gió thành chuyển động cơ học quay tạo ra điện) nặng hàng chục tấn khi rơi xuống đất tạo hố sâu hơn 5 m.

Sự cố cũng làm đứt đường dây điện nội bộ của dự án.

Sự cố cũng làm đứt đường dây điện nội bộ của dự án.

Chủ đầu tư đang cử bảo vệ trực, đồng thời cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân.

Chủ đầu tư đang cử bảo vệ trực, đồng thời cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân.

Khu vực này cũng đang được giăng dây, bảo vệ nghiêm ngặt, cách khu dân cư hơn một km.

Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) có công suất 80 MW với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) có công suất 80 MW với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng trên diện tích gần 30 ha với 26 trụ turbine, cao trên 140 m, sản lượng khai thác bình quân là 280 triệu kWh/năm. Khánh thành ngày 29/4/2022, đây là nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền ven biển tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiện trường cánh quạt trụ điện gió hơn 100 tấn bị rơi