Học sinh sống ở vùng lạnh nhất thế giới hằng ngày đi học như thế nào?

05/02/2024, 17:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngôi làng Oymyakon ở Siberia của Nga thuộc một trong những vùng lạnh nhất thế giới với nhiệt độ mùa đông khoảng -47 độ C, khiến những ngày đến trường của học sinh nơi đây cũng đặc biệt hơn.

Ngôi trường ở khu định cư lạnh lẽo nhất trên Trái Đất là Oymyakon, (phía đông bắc nước Nga), vẫn hoạt động ngay cả trong cái lạnh buốt giá. Buổi học tại đây bắt đầu lúc 9h sáng khi trời vẫn còn tối. Hoàng hôn ở đây xuất hiện vào lúc 14h, Mặt trời lặn hoàn toàn lúc 17h.

Ngôi trường ở khu định cư lạnh lẽo nhất trên Trái Đất là Oymyakon, (phía đông bắc nước Nga), vẫn hoạt động ngay cả trong cái lạnh buốt giá. Buổi học tại đây bắt đầu lúc 9h sáng khi trời vẫn còn tối. Hoàng hôn ở đây xuất hiện vào lúc 14h, Mặt trời lặn hoàn toàn lúc 17h.

Trường có nhà máy điện đốt than nhỏ để sưởi ấm các tòa nhà của trường suốt ngày đêm. Ngôi trường được làm bằng gỗ, bởi nếu dùng vật liệu nào khác mọi thứ sẽ nổ tung, do sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa mùa đông và mùa hè.

Trường có nhà máy điện đốt than nhỏ để sưởi ấm các tòa nhà của trường suốt ngày đêm. Ngôi trường được làm bằng gỗ, bởi nếu dùng vật liệu nào khác mọi thứ sẽ nổ tung, do sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa mùa đông và mùa hè.

Ở Oymyakon, mùa đông kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Trẻ em địa phương đi bộ đến trường cùng cha mẹ và những chú chó tuyết dẫn đường. Còn với trẻ em đến từ các làng khác phải đi xe buýt đến học.

Ở Oymyakon, mùa đông kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Trẻ em địa phương đi bộ đến trường cùng cha mẹ và những chú chó tuyết dẫn đường. Còn với trẻ em đến từ các làng khác phải đi xe buýt đến học.

Vào tháng 12/2020, nhiệt độ ban ngày ở Oymyakon khoảng -47 độ C, học sinh mọi lứa tuổi đều đến trường.

Vào tháng 12/2020, nhiệt độ ban ngày ở Oymyakon khoảng -47 độ C, học sinh mọi lứa tuổi đều đến trường.

Học sinh nơi đây sẽ được nghỉ khi nhiệt độ xuống mức -52 độ C với học sinh từ 7 đến 11 tuổi. Khi nhiệt độ không khí giảm mạnh xuống còn -56 độ C, các học sinh lớn hơn cũng được cho nghỉ học.

Học sinh nơi đây sẽ được nghỉ khi nhiệt độ xuống mức -52 độ C với học sinh từ 7 đến 11 tuổi. Khi nhiệt độ không khí giảm mạnh xuống còn -56 độ C, các học sinh lớn hơn cũng được cho nghỉ học.

Thực tế, vùng Oymyakon có cách sắp xếp thời gian học những ngày mùa đông khác với thủ đô Yakutsk của Cộng hòa Sakha.

Thực tế, vùng Oymyakon có cách sắp xếp thời gian học những ngày mùa đông khác với thủ đô Yakutsk của Cộng hòa Sakha.

Theo Aboluowang, làng Oymyakon cao 741m so với mực nước biển, nơi đây từng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất khoảng âm 71 độ C vào tháng 2/1933. Mặc dù khí hậu khắc nghiệt nhưng người dân ở đây sống rất thọ.

Theo Aboluowang, làng Oymyakon cao 741m so với mực nước biển, nơi đây từng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất khoảng âm 71 độ C vào tháng 2/1933. Mặc dù khí hậu khắc nghiệt nhưng người dân ở đây sống rất thọ.

Vì không thể trồng trọt trên những mảnh đất phủ đầy băng tuyết, con người chủ yếu kiếm sống bằng cách chăn nuôi tuần lộc, săn bắt và đánh cá. Chế độ ăn uống hằng ngày của họ bao gồm sữa nguyên chất từ ​​chăn nuôi, thịt hươu, ngựa, và cá. Một món ăn nổi bật khác là đá viên được làm từ huyết ngựa ăn kèm với mì ống. Ngoài ra, họ còn siêng năng vào rừng tìm kiếm những quả dâu rừng để bổ sung dinh dưỡng.

Vì không thể trồng trọt trên những mảnh đất phủ đầy băng tuyết, con người chủ yếu kiếm sống bằng cách chăn nuôi tuần lộc, săn bắt và đánh cá. Chế độ ăn uống hằng ngày của họ bao gồm sữa nguyên chất từ ​​chăn nuôi, thịt hươu, ngựa, và cá. Một món ăn nổi bật khác là đá viên được làm từ huyết ngựa ăn kèm với mì ống. Ngoài ra, họ còn siêng năng vào rừng tìm kiếm những quả dâu rừng để bổ sung dinh dưỡng.

Cũng thuộc Siberia, Nga, ngôi làng Yakutia cũng thuộc vùng lạnh nhất thế giới khi mùa đông có thể hạ xuống -71 độ C, cản trở mọi hoạt động tưởng như rất bình thường của con người.

Cũng thuộc Siberia, Nga, ngôi làng Yakutia cũng thuộc vùng lạnh nhất thế giới khi mùa đông có thể hạ xuống -71 độ C, cản trở mọi hoạt động tưởng như rất bình thường của con người.

Người dân ở đây chỉ tắm 1-2 lần mỗi tuần vì rất tốn thời gian. Ngoài ra, toàn bộ quần áo đều giặt bằng tay không nhờ thứ nước lấy từ tuyết được đun nóng cho tan chảy, tuy nhiên chúng vẫn đông cứng khi vừa được mang phơi ngoài trời.

Người dân ở đây chỉ tắm 1-2 lần mỗi tuần vì rất tốn thời gian. Ngoài ra, toàn bộ quần áo đều giặt bằng tay không nhờ thứ nước lấy từ tuyết được đun nóng cho tan chảy, tuy nhiên chúng vẫn đông cứng khi vừa được mang phơi ngoài trời.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh sống ở vùng lạnh nhất thế giới hằng ngày đi học như thế nào?