Học sinh tiểu học lên lớp lúc 8h, sẽ tốt cho sức khỏe các em

Mỹ Dung | 21/10/2022, 06:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hiện giờ vào lớp lúc 7h15 và chính thức vào tiết học lúc 7h30, nhưng chuyên gia vẫn cho rằng cần nới thời gian này lên 7h45 hoặc 8h.

"Tôi cho giờ vào học 7h30 là hợp lý. Còn những phát sinh khác nhà trường có thể điều chỉnh như cho trẻ học thêm kỹ năng, tùy vào nguyện vọng và mong muốn của gia đình để bố trí thời gian thích hợp hơn. Trẻ cần được thoải mái ăn sáng tốt để chuẩn bị cho một ngày học ở trường" - ông Dân nói.

Khác với những trường tiểu học công lập, rất nhiều trường tiểu học tư thục trên địa bàn TP.HCM quy định thời gian vào học của học sinh bắt đầu từ 7h40 hay 8h. Điển hình như Trường tiểu học Tây Úc, Trường tiểu học dân lập quốc tế IPS…

"Con tôi năm nay học lớp 3, cháu vào học lúc 8h sáng và về nhà vào lúc 4h30 mỗi ngày dù cháu học cả chương trình Việt Nam và chương trình nước ngoài. Trên trường cháu chơi các trò chơi vận động, buổi trưa ăn uống ở trường.

Tôi không nghĩ nên đến trường sớm quá, trẻ sẽ mất đi giấc ngủ, sự phát triển", chị Nguyễn Thị Thủy, phụ huynh một trường tiểu học tư thục tại TP.HCM, nói với Tuổi Trẻ Online.

Tính toán trên thời lượng mỗi tiết học, hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM nói với Tuổi Trẻ Online: "Mỗi tiết học của học sinh tiểu học chỉ 35 phút. Như vậy, mỗi ngày trẻ có bảy tiết ở trường (đối với học sinh học hai buổi/ngày) tương đương với thời gian khoảng hơn 4 giờ đồng hồ.

Với 4 giờ đồng hồ nhưng học sinh học hai buổi/ngày đang ở trường đến 9 giờ, trong đó có cả giờ ăn, giờ ngủ và giờ chơi. Thời gian biểu này thực sự đang phục vụ người lớn chứ không phải vì trẻ con.

Vì với thời lượng dạy học như vậy, trẻ có thể vào học lúc 8h để kịp ăn sáng đủ chất, đủ bữa, giúp phát triển thể lực, trí tuệ tốt hơn. Vì hiện nay, dù vào học lúc 7h30 nhưng hàng loạt học sinh vẫn chỉ ăn sáng qua loa, không đủ dưỡng chất".

Cũng theo cô hiệu trưởng này, nên thay đổi giờ học như Nhật Bản. "Chúng ta cần học tập Nhật Bản trong việc nâng cao tầm vóc để cải thiện sức lao động của người lao động trong tương lai. Trước mắt cần thay đổi giờ vào lớp của trẻ từ 7h30 lên 8h để trẻ có thể cải thiện bữa sáng đủ chất trước", cô đề xuất.

Theo tuoitre.vn
https://tuoitre.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-len-lop-luc-8h-se-tot-cho-suc-khoe-cac-em-20221020184308997.htm
Copy Link
https://tuoitre.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-len-lop-luc-8h-se-tot-cho-suc-khoe-cac-em-20221020184308997.htm
Bài liên quan
Biến giờ học Lịch sử thành các tiết học phát huy tính tích cực
Để giúp học trò hào hứng, thích thú và đam mê với môn học, giáo viên dạy Lịch sử luôn trăn trở, tìm tòi đổi mới phương pháp dạy, nhằm biến giờ học Lịch sử thành các tiết học phát huy tính tích cực.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    hôm qua Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    18 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh tiểu học lên lớp lúc 8h, sẽ tốt cho sức khỏe các em