Học sinh truyền thông điệp 'cá bơi đi, nilon ở lại' trong ngày Tết ông Táo

02/02/2024, 15:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiến dịch 'ông Táo cần cá không cần nilon' đã được học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức sáng 2/2 tại Hồ Tây.

Vào sáng 2/2 - tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch, đông đảo học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở Cầu Giấy đã có mặt tại Hồ Tây để tuyên truyền về việc “thả cá không thả túi nilon”. Đây là một trong những địa điểm có nhiều người dân tới thả cá phóng sinh để tiễn ông Táo về chầu trời.

Em Vũ Kim Thanh - học sinh lớp 10TN2.3 Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh chia sẻ, đây là vấn đề không mới nhưng cũng chưa bao giờ hết thời sự. Ngày này hàng năm, nhiều người dân có thói quen phóng sinh cá chép để tiễn ông Táo về trời sau khi đã cúng xong ở nhà nhưng lại thả cá túi nilon xuống các hồ, ao gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều người dân tới thả cá và để lại túi nilon.
Nhiều người dân tới thả cá và để lại túi nilon.

Mọi người chỉ thả cá xuống hồ, túi nilon sẽ được tập kết trên bờ.
Mọi người chỉ thả cá xuống hồ, túi nilon sẽ được tập kết trên bờ.

Nhận thức được điều này, Thanh cùng với các bạn học sinh của trường đã chuẩn bị những tấm biển, khẩu hiệu và ra Hồ Tây để tuyên truyền cho mọi người chỉ thả cá chứ không thả túi nilon. Dù thời tiết sáng nay có sương mù và lạnh, các em có mặt tại đây để hướng dẫn người dân để lại túi nilon, cho cá vào xô hoặc bát rồi thả xuống hồ.

"Chỉ trong buổi sáng đã có hàng trăm người tới đây để thả cá phóng sinh, số lượng túi nilon thu được rất đáng kể. Nhiều cô bác đã rất hưởng ứng và dành lời khen vì học sinh đã có ý thức cũng như đã tuyên truyền để giữ gìn, bảo vệ môi trường", Kim Thanh tâm sự.

Những biển hiệu mang thông điệp về bảo vệ môi trường được các em mang theo để tuyên truyền tới người dân khi đi thả cá.
Những biển hiệu mang thông điệp về bảo vệ môi trường được các em mang theo để tuyên truyền tới người dân khi đi thả cá.

Thông qua chiến dịch lần này, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cũng mong muốn trên những mặt hồ ao sẽ không còn bóng dáng của những chiếc túi nilon, đặc biệt vào ngày cúng ông Công ông Táo hàng năm. Một việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa trong việc góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về gìn giữ môi trường được trong sạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh truyền thông điệp 'cá bơi đi, nilon ở lại' trong ngày Tết ông Táo