Hơn 104.000 thí sinh 'tranh suất' vào lớp 10 Hà Nội

10/06/2023, 08:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 10/6, hơn 104.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận, môn thi đầu tiên tại kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2023 - 2024.

Sáng nay, thời tiết Hà Nội dịu mát. Từ 6h sáng, nhiều học sinh, phụ huynh đã có mặt tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông.

Điểm thi có 24 phòng thi. Sau khi con vào phòng thi, phụ huynh được các thanh niên tình nguyện hướng dẫn sang điểm chờ tại Trường Tiểu học Dịch Vọng A cách đó khoảng 150m.

Điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu chỉ mở cổng nhỏ, cổng to đóng kín. Học sinh đến điểm thi sẽ xem số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi được bố trí ngay từ cổng trường rồi đi thẳng lên phòng thi.

Hơn 104.000 thí sinh 'tranh suất' vào lớp 10 Hà Nội ảnh 1

Phụ huynh đưa con đến điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu.

Em Khánh Ly, học sinh Trường THCS Archimedes, quận Cầu Giấy, chia sẻ: Em cảm thấy hồi hộp trước kì thi quan trọng, nhưng em sẽ cố gắng làm tốt. Em hy vọng sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1 như mong muốn.

Đứng đợi con ngoài điểm thi, chị Thuý Hà, sống tại quận Nam Từ Liêm, cho hay: Tỷ lệ chọi năm nay cao, số lượng thí sinh đông nên tôi cũng khá lo lắng nhưng không nói ra để con áp lực. Chỉ mong con sẽ hoàn thành bài thi hết sức mình. Sau khi có trống tính giờ làm bài thi, tôi sẽ tranh thủ về nhà nấu cơm trưa, rồi đi đón con.

8h sáng, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Chiều nay, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ trong 60 phút, theo hình thức trắc nghiệm.

Sáng mai (11/6), thí sinh làm bài thi môn Toán bằng trắc nghiệm trong 120 phút.

Ngày 12/6, các thí sinh sẽ dự thi vào các lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây.

Hơn 104.000 thí sinh 'tranh suất' vào lớp 10 Hà Nội ảnh 2

Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn sáng 10/6.

Năm 2023, Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 55,7%. Trong 4 năm trở lại đây, năm nay số thí sinh có cơ hội đỗ vào lớp 10 công lập chiếm tỷ lệ thấp nhất. Số còn lại sẽ vào học các trường THPT ngoài công lập, trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đây là năm đầu tiên áp dụng Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có sự thay đổi về danh sách vật dụng được mang vào phòng thi.

Thí sinh lưu ý chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý. Thí sinh không được mang theo bất cứ vật dụng gì ngoài danh mục này vào phòng thi.

Bài liên quan
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý
Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 104.000 thí sinh 'tranh suất' vào lớp 10 Hà Nội