Tương tự Everland, CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cũng cho biết do biến động nhân sự dẫn đến khó khăn trong việc phối hợp hoàn thành và công bố báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, LDG cho biết nhiều khách hàng của công ty đang gặp vấn đề tài chính, không thể thanh toán theo tiến độ, ảnh hưởng đến tình hình thu tiền của công ty. Do đó, tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính của LDG cần thêm thời gian để tiến hành các thủ tục kiểm toán và thu thập thêm các chứng từ.
LDG đề xuất gia hạn đến ngày 28/4.
Việc thay đổi nhân sự cấp cao và gặp khó khăn về tài chính cũng là nguyên nhân CTCP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) xin gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán đến ngày 20/5.
Theo Hải Phát, ngày 4/3, công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, song không đủ điều kiện tổ chức, do đó, việc kiểm toán tài liệu này đã kéo dài so với dự kiến.
Một doanh nghiệp xây dựng, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) cũng xin gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2022 đến ngày 12/5, cũng với lý do gặp khó về tài chính và biến động bất thường về nhân sự cấp cao, có nhiều xung đột trong Hội đồng quản trị doanh nghiệp.
Bên cạnh báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Hòa Bình cũng từng bị HOSE điểm tên vì chậm nộp báo cáo tài chính quý IV/2022 (riêng lẻ và hợp nhất) vào cuối tháng 1 - đầu tháng 2. Ngày 10/2, doanh nghiệp đã công bố các báo cáo tài chính tự lập quý IV/2022, hai ngày sau khi nhận văn bản nhắc nhở của HOSE.
Ngoài các doanh nghiệp kể trên, danh sách này còn có ba doanh nghiệp "họ" FLC là CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã chứng khoán: AMD), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (mã chứng khoán: GAB), CTCP Nông dược H.A.I (mã chứng khoán: HAI); cùng các doanh nghiệp khác như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN), CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán: AGM),...