Giáo dục quốc phòng

Iraq ‘nhất trí cao’ yêu cầu Mỹ rút quân

Đăng Minh 26/02/2024 12:03

GDTĐ - Tất cả các phe phái chính trị lớn ở Iraq đồng thuận chấm dứt sự hiện diện của liên minh quân sự chống IS do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi nước này.

"Có sự đồng thuận về việc lực lượng nước ngoài rút quân. Chính phủ Iraq sẽ ký các thỏa thuận an ninh song phương với các quốc gia nằm trong liên minh chống IS", hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của ông Qasim al-Araji, cố vấn an ninh quốc gia Iraq.

Ông cho biết thêm: "Lực lượng an ninh của chúng tôi đã phát triển vượt bậc và có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những thách thức của chủ nghĩa khủng bố".

Cố vấn an ninh quốc gia của Iraq ám chỉ nhiệm vụ "huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ" của Mỹ tại Iraq hiện không còn cần thiết nữa.

Mỹ hiện có 900 quân nhân ở Syria và 2.500 binh sĩ ở Iraq nhằm thực hiện nhiệm vụ mà Washington mô tả là cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

my.jpeg
Hình ảnh binh sĩ Mỹ tại Iraq. Ảnh: Reuters

Các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria đã hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) của các nhóm vũ trang trong khu vực kể từ khi bùng phát xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza tháng 10/2023.

Mỹ đã đáp trả bằng cách tấn công các nhóm vũ trang trên lãnh thổ Iraq mà không thông báo trước. Mỹ từng tập kích vào một số tổ chức an ninh thân Iran có liên kết với nhà nước Iraq.

Động thái này vấp phải sự phản đối của Baghdad khi cho rằng nó vượt xa tinh thần và nội dung nhiệm vụ của liên minh quân sự quốc tế trên lãnh thổ nước này là chống IS.

Vì vậy, Iraq đã yêu cầu Mỹ đàm phán về việc chấm dứt sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ.

Lầu Năm Góc trước đó từng nhấn mạnh rằng chính Baghdad là bên đã mời lực lượng Mỹ giúp chống IS.

Ngoài ra, Mỹ cũng bảo vệ các cuộc tấn công họ thực hiện trên lãnh thổ Iraq, cho rằng đây là hành động cần thiết và tương xứng.

Bài liên quan
Thổ Nhĩ Kỳ ném bom tại Iraq và Syria
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã tiến hành không kích trong đêm nhằm vào 54 "mục tiêu khủng bố" ở miền Bắc Iraq và Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    21 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    14 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iraq ‘nhất trí cao’ yêu cầu Mỹ rút quân