Ireland: Số lượng trẻ tiểu học có thể giảm mạnh

Vân Huyền | 06/01/2022, 07:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Dữ liệu về dự báo số lượng tuyển sinh toàn thời gian (2021 - 2040) cho thấy, số lượng ở cấp tiểu học đã đạt đỉnh và có khả năng giảm cho đến năm 2033.

Bộ Giáo dục Ireland báo cáo, số lượng học sinh tiểu học tại nước này có thể giảm khoảng 120.000 (hơn 20%) trong thập kỷ tới. Tình trạng này có thể dẫn đến thừa giáo viên ở cấp tiểu học. Đồng thời, đe dọa tương lai của một số tổ chức giáo dục.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo trường học tại Ireland cho rằng, ít học sinh hơn cũng là cơ hội giúp giảm sĩ số lớp học. Bởi, Ireland là một trong những nước châu Âu có nhiều học sinh nhất trong một lớp.

Quốc gia này đặt mục tiêu giảm tỷ lệ học sinh / giáo viên từ 25: 1 xuống 24: 1 trong năm nay - mức thấp nhất so với kỷ lục Ireland. Song, thực tế, tỷ lệ này vẫn cao nhất ở EU - nơi có mức trung bình là 19: 1.

tre-tieu-hoc.jpg

Dữ liệu về dự báo số lượng tuyển sinh toàn thời gian (2021 - 2040) cho thấy, số lượng trẻ ở cấp tiểu học đã đạt đỉnh và có khả năng giảm cho đến năm 2033. Các dự báo giả định tỷ lệ di cư cao hơn trong những năm tới. Trong khi đó, tỷ lệ sinh giảm nhẹ so với số liệu hiện tại.

Báo cáo cho thấy, số lượng trẻ đăng ký vào các trường tiểu học ở Ireland năm 2020 là 561.000, giảm gần 6.000 so với năm 2019. Số học sinh tiểu học hiện được dự báo sẽ giảm trong những năm tới. Con số này sẽ đạt mức xấp xỉ 440.000 vào năm 2033, thấp hơn 120.000 trẻ em so với hiện tại.

Mức giảm mạnh nhất sẽ là trong thời kỳ đầu. Trung bình sẽ có 12.000 học sinh mỗi năm từ 2022 - 2028. Số học sinh cấp tiểu học dự kiến tăng trở lại từ năm 2033, lên gần 475.000 vào năm 2040. Con số này tương ứng với mức tăng khoảng 34.300 học sinh trong 7 năm, từ 2033 -2040.

Bài liên quan
Từ ngày 4/1 nhiều địa phương cho học sinh đến trường
(GDTĐ) - Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 4/1 nhiều tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại trực tiếp tại trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ireland: Số lượng trẻ tiểu học có thể giảm mạnh