Tuy nhiên, để nhắc nhở, hướng đến xây dựng hình ảnh thành phố du lịch Hạ Long văn minh, thân thiện; Tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở hoạt động kinh doanh, hoạt động nghệ thuật biểu diễn đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; quản lý và yêu cầu các ca sĩ, vũ công mặc trang phục phù hợp, không sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong quá trình tổ chức chương trình; hướng dẫn du khách đỗ xe đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc và thực hiện đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn theo quy định.
Trong thời gian tới, thành phố sẽ ban hành văn bản chỉ đạo và tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với nội dung nghệ thuật biểu diễn tại các cơ sở kinh doanh bar, pup, cà phê… trên toàn địa bàn.
Trước đó, ngày 30/6, mạng xã hội xuất hiện clip kèm hình ảnh một số vũ công nam, nữ ăn mặc hở hang, nhảy nhót trên bục ở bãi biển.
Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động giải trí này phù hợp trong các bar, vũ trường, không gian kín (nơi chỉ những người trưởng thành mới được vào) hơn là ở nơi công cộng. Hoạt động nhảy nhót của vũ công trong các lồng kính với trang phục "kiệm vải" ở ngoài bãi biển Bãi Cháy có thể gây phản cảm với trẻ em, người già...
Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng ở bãi biển mặc như vậy là bình thường. Không lẽ cấm mặc bikini trên bãi biển?
Sau những phản ứng của dư luận, quán bar này lập tức cho các vũ công nhảy múa trong trang phục áo chống nắng che kín từ đầu đến chân.