Giao việc nhà cho con và thưởng một chút tiền tiêu vặt từng được xem là cách hiệu quả để dạy trẻ về giá trị lao động, nhưng giờ đây, việc này dần biến mất tại Anh, bởi cha mẹ sợ... làm khổ con.
Khảo sát mới nhất của hãng bán lẻ Halfords (Anh) đối với 2.000 bậc phụ huynh tại xứ sương mù cho thấy một kết quả bất ngờ. Cứ 5 phụ huynh thì có một người cho rằng việc bắt con làm những việc nhà đơn giản như dọn phòng, hút bụi hay cắt cỏ là mệt cho con.
Thậm chí, khoảng 10% phụ huynh tham gia khảo sát cho rằng yêu cầu con rửa xe hơi cho cha mẹ là một yêu cầu có phần tàn nhẫn. 10% phụ huynh thừa nhận con họ thậm chí thẳng thừng từ chối làm việc nhà giúp cha mẹ.
So với các thế hệ trước, ngày càng ít trẻ em tại Anh sẵn sàng giúp cha mẹ làm việc nhà. Chỉ 15% thường xuyên rửa xe giúp cha mẹ, 20% trẻ giúp cắt cỏ vườn nhà, gần 50% giúp hút bụi trong nhà bằng máy hút bụi. Đáng chú ý, cứ 3 trẻ thì có một trẻ thậm chí không tự dọn giường sau khi ngủ dậy.
Ông Jamie Louram, đại diện Halfords, nhận xét: "Nhiều việc nhà mà cha mẹ ở các thế hệ trước thường dành thời gian để dạy con thực hiện, thì nay chính phụ huynh lại cho rằng yêu cầu con làm là có phần "tàn nhẫn".
Họ cho rằng khi chính bản thân cũng không muốn làm, thì giao cho con làm là "quá đáng". Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền để sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như rửa xe hơi".
Khảo sát này cho thấy thế hệ thiếu niên hiện nay ở Anh là thế hệ được cha mẹ nuông chiều nhất từ trước tới nay. Thế hệ này không có nhiều kỹ năng làm việc nhà như các thế hệ trước.
Đây là thông tin không mấy lý tưởng, bởi từ lâu, các nghiên cứu thực tế đã chỉ ra rằng việc dạy trẻ làm việc nhà từ sớm sẽ giúp trẻ trở nên thông minh, hòa đồng, khỏe mạnh hơn.
Dạy trẻ làm việc nhà sẽ đưa lại những lợi ích vượt trội về lâu dài
Đại học Harvard (Mỹ) từng tiến hành một nghiên cứu kéo dài 85 năm, kết quả cho thấy kỹ năng làm việc nhà giúp trẻ học tập tốt trong nhà trường và có thu nhập tốt khi ra ngoài xã hội.
Trong nghiên cứu dài lâu này, sự phát triển của hơn 700 nhân vật được đánh giá là thành công trong sự nghiệp và đời tư đã được theo sát và phân tích. Kết quả cho thấy họ đều là những cá nhân có kỹ năng tốt trong học tập và làm việc.
Chính kỹ năng học tập và làm việc đã thúc đẩy sự phát triển, giúp họ trở thành những cá nhân hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống trưởng thành.
Đặc biệt, từ trước khi phát triển kỹ năng học tập và làm việc, thuở nhỏ, các đối tượng nghiên cứu đều được cha mẹ dạy cách làm việc nhà và thường xuyên làm các công việc nhà phù hợp với độ tuổi của mình.
Đại học Virginia (Mỹ) từng tiến hành nghiên cứu đối với 10.000 học sinh tiểu học cũng chỉ ra mối liên hệ giữa năng lực học tập và số lượng việc nhà mà các em nhỏ biết thực hiện.
Theo đó, những trẻ có kỹ năng làm nhiều việc nhà thường có kết quả học tập vượt trội. 25% trẻ không biết làm việc nhà, dù là những nhiệm vụ rất đơn giản, có kết quả học tập không tốt.
Trong nhóm trẻ không biết làm việc nhà, 30% trẻ cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của bản thân, 27% trẻ thường thấy không vui, 24% trẻ tự thấy có vấn đề trong mối quan hệ với bạn bè.
Trong nhóm trẻ biết làm việc nhà, các em thường có xu hướng đọc viết và làm toán tốt hơn những bạn không bao giờ làm việc nhà. Ngoài ra, trẻ biết làm việc nhà còn cho thấy bản thân có trí nhớ tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.
Tạp chí trị liệu Australian Occupational Therapy từng đăng tải kết quả một nghiên cứu trong năm 2022. Nghiên cứu này khẳng định những trẻ có kỹ năng làm việc nhà thường giải quyết vấn đề tốt hơn và có kết quả học tập tốt hơn.
Nghiên cứu đã theo dõi sự phát triển của 207 trẻ ở độ tuổi 5-13. Kết quả cho thấy những trẻ có khả năng làm vườn, nấu nướng, dọn dẹp... có trí nhớ cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi của bản thân tốt hơn.
Giảng viên Deanna Tepper đến từ Đại học La Trobe (Australia), người đứng đầu nghiên cứu này, cho hay: "Trẻ biết làm việc nhà và tham gia làm việc nhà một cách thường xuyên sẽ có những kỹ năng cơ bản để phát triển tốt, từ việc học tập, kết bạn cho tới việc tự xử lý việc cá nhân".
Bà Tepper cho biết việc cha mẹ không chủ động dạy con và giao cho con làm việc nhà sẽ khiến trẻ chậm phát triển khả năng tư duy, xử lý vấn đề linh hoạt. Điều này sẽ khiến trẻ gặp khó khăn trong việc tự giải quyết các vấn đề của bản thân.