Kịch bản có con cấp cứu ở viện, lừa hàng trăm triệu đồng từ phụ huynh

07/03/2023, 18:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bệnh viện Nhi đồng 1 và Chợ Rẫy liên tiếp nhận thông báo phụ huynh nhận cuộc gọi lạ thông báo con đang nguy kịch, đề nghị chuyển tiền phẫu thuật.

Tuyệt đối không có trường hợp yêu cầu đóng tiền trước, cấp cứu sau xảy ra tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Bích Huệ.

Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều cuộc gọi lừa đảo diễn ra nhằm lừa tiền phụ huynh có con theo học tại các trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM. Mặc dù đã phát đi thông báo, một số phụ huynh chấp nhận chuyển vài chục triệu đồng để tạm ứng phẫu thuật cho con.

Đòn đánh vào tâm lý cha mẹ

Chị Yến Nguyễn (30 tuổi, ngụ TP.HCM), có con theo học tại trường Tiểu học 19/5, không chú ý kỹ đến các tin tức lừa đảo nhằm lừa tiền phụ huynh cho đến khi số tiền lên đến 200 triệu đồng.

"Mấy ngày nay, trên nhóm Zalo của lớp, giáo viên chủ nhiệm thường gửi tin nhắn cảnh báo phụ huynh về các vụ lừa đảo. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua thấy số tiền không quá lớn, tôi cũng không đọc kỹ. Cho đến sáng nay, giáo viên gửi thêm một tin với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, tôi mới lên mạng để tìm hiểu", chị Yến chia sẻ.

Mặc dù chưa gặp trường hợp này bao giờ, chị Yến cho hay tâm lý lo lắng và bối rối khiến phụ huynh không đủ bình tĩnh để suy xét đến những vấn đề khác.

Các vụ lừa đảo không chỉ xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 7/3, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp tục phát đi cảnh báo kịch bản lừa đảo phụ huynh có con nguy kịch, đề nghị chuyển khoản để tạm ứng viện phí vừa xuất hiện tại đơn vị này.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết từ 15h đến 16h ngày 6/3, khoa Cấp cứu nhận liên tiếp 2 cuộc gọi từ phụ huynh đến tìm 3 con/cháu đang cấp cứu. Những phụ huynh này có con theo học tại các trường THCS, THPT quốc tế trên địa bàn TP.HCM.

Trường hợp đầu tiên, người nhà của bé P. nhận được cuộc gọi báo bé bị té cầu thang, tụ máu não và phải mổ gấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi này, người nhà đã liên hệ cho một bác sĩ quen và biết được thông tin không có thật.

Trường hợp 2 và 3 là hai anh em sinh đôi học cùng lớp tại một trường quốc tế trên địa bàn quận Bình Thạnh. Sau khi biết không thể lừa được ba của bé, kẻ gian giả danh là nhân viên của nhà trường gọi điện cho mẹ bé đòi chuyển tiền gấp. May mắn, người mẹ đã phát hiện đây là cuộc gọi lừa đảo.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ghi nhận nhiều trường hợp phụ huynh bị lừa có con cấp cứu tại đây. Cụ thể, 2 phụ huynh đã chuyển 70 triệu đồng vào số tài khoản người lạ cung cấp, đặc biệt có phụ huynh đã chuyển khoản 2 lần với tổng số tiền lên đến 200 triệu đồng.

Theo thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, các vụ lừa đảo này lợi dụng vào tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái để chiếm đoạt tài sản. Cha mẹ nào cũng thương và nóng lòng khi biết con đang trong tình trạng nguy kịch, do đó, họ không chần chừ chuyển tiền ngay để cứu con.

lua dao anh 1

Phụ huynh cần bình tĩnh xác nhận tính chính xác của thông tin trước khi giao dịch chuyển khoản. Ảnh: Medium.

"Thương con nhưng cần bình tĩnh"

Trước tình hình này, Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lưu ý khi nhận được những cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền để cấp cứu con nhập viện. Phụ huynh nên liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện qua các đường dây nóng để kiểm định tính xác thật của thông tin.

"Tuyệt đối không có trường hợp yêu cầu đóng tiền trước, cấp cứu sau xảy ra tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Trừ trường hợp bệnh nhân được cấp cứu xong và phải chuyển trại, lúc này, bệnh viện có thể yêu cầu nộp bảo hiểm để thanh toán. Ngoài ra, nếu bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện sẽ xem xét miễn hoặc giảm viện phí từ nguồn trợ giúp xã hội hoặc các quỹ từ thiện", bác sĩ Phương cho biết.

Sau khi đọc cảnh báo, phụ huynh như chị Nguyễn Yến thừa nhận bản thân sẽ cân nhắc nhiều hơn nếu rơi vào tình cảnh tương tự. Chị cho hay khi nhận được cuộc gọi lừa đảo chuyển tiền để con cấp cứu, chị sẽ cố gắng bình tĩnh để xác nhận tính chính xác của thông tin. Trước tiên, chị sẽ kiểm tra xem đây có phải là số điện thoại rác bằng cách tìm nó trên Zalo hoặc dùng công cụ tìm kiếm khác.

Tiếp theo, chị liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con và nhà trường nhờ xác minh tình hình của con như thế nào. Nếu cả 2 trường hợp đều không thể xác minh, chị sẽ liên hệ cho đường dây nóng của bệnh viện để hỏi rõ.

Thực tế, thạc sĩ Hiển thông tin phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài Bệnh viện Chợ Rẫy qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0 báo tổng đài viên kết nối đến khoa, phòng điều trị có liên quan để xác nhận lại thông tin người nhà nằm viện và các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

Bài liên quan
Bắt nhóm lập dự án “ma” lừa đảo hàng trăm tỉ đồng ở Phú Quốc
Bằng thủ đoạn vẽ ra các dự án không có thật, Giám đốc Công ty LHĐ ở Phú Quốc cùng đồng phạm phân thành gần 2.000 lô đất trên giấy để bán, thu lợi bất chính hơn 255 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kịch bản có con cấp cứu ở viện, lừa hàng trăm triệu đồng từ phụ huynh