Kinh nghiệm du lịch Bà Nà Hills cho những du khách đến lần đầu

08/04/2023, 10:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bà Nà Hills là điểm đến không thể bỏ qua khi tới Đà Nẵng, tuy nhiên, khi đến đây du khách cần lưu ý những gì để có chuyến đi chơi trọn vẹn nhất?

Bà Nà Hills là điểm đến số một, nhất định phải tới khi du lịch Đà Nẵng. Tuy nhiên, với những du khách tới nơi đây lần đầu, hãy lưu lại ngay những kinh nghiệm sau để chuyến đi thực sự hoàn hảo.

Kinh nghiệm du lịch Bà Nà Hills cho những du khách đến lần đầu - 1

Bà Nà Hills là điểm đến số một, nhất định phải tới khi du lịch Đà Nẵng.

Nên đi Bà Nà Hills vào thời điểm nào?

Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và khí hậu mát mẻ, du khách có thể đi du lịch Ba Na Hills vào bất cứ mùa nào trong năm. Tuy nhiên, thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 là thích hợp nhất cho việc tham quan Bà Nà Hills. Đây là khoảng thời gian mùa hè, bạn sẽ được tận hưởng khí hậu 4 mùa trong 1 ngày độc đáo, ngắm nhìn trọn vẹn nhất tiên cảnh Ba Na Hills mà không sợ sương mù che tầm mắt.

Bên cạnh đó, Ba Na Hills được mệnh danh là “điểm đến của sự kiện và lễ hội hàng đầu khu vực”. Các lễ hội thường trùng với các dịp lễ, Tết với nhiều trải nghiệm độc đáo, mới lạ. Vào thời gian này, Bà Nà được trang hoàng lộng lẫy, không khí cũng trở nên nhộn nhịp và vui vẻ hơn.

Giá vé Bà Nà Hills

Khi đến Bà Nà Hills, du khách cần mua vé cáp treo để lên đỉnh Bà Nà tại quầy bán vé dưới chân núi. Giá vé cụ thể: Người lớn và trẻ em cao trên 1m3 có giá 750.000 đồng/người (đã bao gồm tàu hỏa leo núi, hầm rượu, không bao gồm bảo tàng sáp), đối với người Đà Nẵng là 450.000 đồng/người; Trẻ em cao từ 1m – 1m3 có giá 650.000 đồng/người, đối với người Đà Nẵng là 500.000 đồng/người; Trẻ em cao dưới 1m được miễn phí.

Đối với người có hộ khẩu tại Đà Nẵng khi qua cửa xuất vé phải xuất trình giấy tờ là người thường trú tại Đà Nẵng, trẻ em cần mang theo giấy khai sinh.

Vé vào cửa khu du lịch, vé cáp treo Bà Nà, miễn phí hầu hết trò chơi ở khu vui chơi Fantasy Park, tàu hoả leo núiTham quan vườn hoa Le Jardin D’Amour’, hầm rượu Debay, Cầu Vàng, Làng Pháp, khu Tâm linh. Giá đã bao gồm 10% thuế VAT (thuế giá trị gia tăng).

Vé Ba Na Hills đã bao gồm vé cáp treo 2 chiều. Vì vậy, du khách cần giữ vé để sử dụng cho chiều về.

Kinh nghiệm du lịch Bà Nà Hills cho những du khách đến lần đầu - 2

Khi đến Bà Nà Hills, du khách cần mua vé cáp treo để lên đỉnh Bà Nà.

Chơi gì ở Bà Nà Hills?

Các hoạt động giải trí ở Bà Nà Hills gồm:

Tàu Hỏa Leo Núi: Đây là chuyến tàu hỏa leo núi đầu tiên của Việt Nam, đưa du khách khám phá chùa Linh Ứng, vườn hoa D’Amour, hầm rượu cổ Debay.

Bảo tàng sáp: Khu trưng bày tượng sáp đầu tiên ở Việt Nam với nhiều tượng của các nhân vật nổi tiếng. Mỗi tác phẩm là kỹ thuật tinh xảo được thực hiện bởi nghệ nhân người Ý.

Shop Hoa Fleuriste: Có vô vàn các mẫu hoa độc đáo từ khắp thế giới và từ Đà Lạt được hội tụ tới đây. Shop hoa được ví như bức tranh trong trẻo trong khung cảnh ngọt ngào của Làng Pháp, là điểm đến không thể bỏ qua của những cặp tình nhân và người yêu cái đẹp.

Công viên Fantasy Park: Công viên trò chơi hấp dẫn với hơn 100 trò chơi lấy cảm hứng từ hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Hành trình vào trung tâm Trái Đất” và “Hai vạn dặm dưới đáy biển”

Xe trượt ống: Đây là trò chơi đặc biệt dành cho tín đồ đam mê tốc độ và thích cảm giác mạnh. Cung đường trượt ống được thiết kế với 2 vòng xoáy kép, du khách sẽ điều khiển xe trượt len lỏi qua cung đường xoắn ốc đầy thách thức để về đích.

Những địa điểm check-in đẹp

Kinh nghiệm du lịch Bà Nà Hills cho những du khách đến lần đầu - 3

Bà Nà Hills có rất nhiều điểm check in đẹp.

Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và những công trình ấn tượng, Bà Nà Hills có vô vàn các địa điểm đẹp để du khách check in những bức ảnh “chất ngất” như:

Làng Pháp: Làng Pháp bao gồm 7 khu vực tương ứng với 7 nốt nhạc trong cung nhạc đa sắc, mộng mơ. Bởi thế, nơi đây luôn là điểm đến lý tưởng cho những du khách đam mê khám phá kiến trúc cổ châu Âu và tận hưởng các dịch vụ đẳng cấp nhất.

Cầu Vàng: Cây cầu nằm ở độ cao gần 1500m so với mc nước biển. Cầu Vàng được thiết kế ấn tượng với hình ảnh bàn tay nâng đỡ cầu giữa trời. Cầu tọa lạc tại vườn Thiên Thai và giúp du khách di chuyển thuận tiện hơn từ chân núi đến vườn hoa Le Jardin D’Amour.

Vườn hoa Le Jardin D’Amour: 9 khu vườn hoa với các chủ đề, câu chuyện, phong cách khác nhau tạo ra không gian lãng mạn cho du khách chụp những bức ảnh ấn tượng.

Ăn gì tại Bà Nà Hills?

Ăn trưa ở Bà Nà, du khách có 3 sự lựa chọn:

Thưởng thức bữa trưa tự chọn 30 món ở nhà hàng Morin với giá 180.000 đồng/người lớn, 90.000 đồng/trẻ em. Nhà hàng có không gian rộng rãi, các món ăn chế biến sạch sẽ, phù hợp với khẩu vị của đa phần khách hàng tuy hơi ít món. Cách này thì đơn giản nhất, đáp ứng được mọi nhu cầu của các thành viên trong đoàn và không phải chuẩn bị gì cả hoặc bạn có thể ăn tại nhà hàng Mercure Danang French Village Bana Hills, phiếu buffet là 200.000 đồng/người.

Cách thứ hai, du khách cũng có thể tự mang đồ ăn theo và ăn tại các khu vực phòng nghỉ và ăn uống trong các khu vui chơi. Cách này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được chi phí nhưng phải mang theo đồ đạc khá lỉnh kỉnh.

Cuối cùng, du khách có thể ăn trưa theo thực đơn tại các nhà hàng. Hình thức này thì khá đắt đỏ vì đồ ăn tại các nhà hàng trên này cũng có giá cao.

Những lễ hội của Bà Nà Hills

Điểm thu hút độc đáo trên Bà Nà Hills là những lễ hội được tổ chức quanh năm. Luôn đổi mới, sáng tạo trong sản phẩm, dịch vụ cùng những lễ hội được đầu tư quy mô “hoành tráng”, lễ hội ở Bà Nà luôn khiến du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, “vui chơi quên lối về”.

Kinh nghiệm du lịch Bà Nà Hills cho những du khách đến lần đầu - 4

Điểm thu hút độc đáo trên Bà Nà Hills là những lễ hội được tổ chức quanh năm.

Lễ hội hoa: Lễ hội hoa được tổ chức vào mùa xuân khi trăm hoa đua nở. Lễ hội diễn ra vào tháng 2-3 hàng năm. Trong thời gian này, Bà Nà ngập trong sắc hoa muôn màu.

Lễ hội hóa trang Carnival: Lễ hội được tổ chức tại quảng trường của làng Pháp với các vũ công từ khắp nơi trên thế giới. Lễ hội diễn ra vào tháng 4 đến tháng 9.

Lễ hội rượu vang: Du khách sẽ được khám phá chi tiết cách làm rượu vang và thưởng thức nhiều loại rượu vang ngon. Lễ hội diễn ra vào tháng 5 tại làng Pháp.

Lễ hội bia B’estival: Đây được coi là lễ hội bia lớn nhất Việt nam cùng với các hoạt động như uống bia miễn phí, xem đấu kiếm… Lễ hội diễn ra từ 6 cho đến tháng 9 tại quảng trường Du Dome và Beer Plaza

Lễ hội Halloween: Lễ hội hóa trang được nhiều du khách mong đợi khi hòa mình vào không khí ma mị đặc trưng. Lễ hội diễn ra trong tháng 10.

Lễ hội mùa Đông: Đây là lễ hội cuối cùng trong năm diễn ra vào dịp Giáng Sinh. Du khách sẽ được chìm đắm trong không gian lộng lẫy.

Đức Thiện(tổng hợp)

Bài liên quan
Đà Nẵng công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 của Đà Nẵng sẽ diễn ra từ 5-8/6. Riêng ngày 8/6 dành cho thí sinh thi vào trường chuyên. 

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kinh nghiệm du lịch Bà Nà Hills cho những du khách đến lần đầu