Tuyển sinh - du học

Kỳ thi năng lực lớn nhất nước đổi quy định từng khiến thí sinh bật khóc

16/03/2026 11:52

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực có quy mô lớn nhất nước bất ngờ đưa ra một thay đổi so với trước, giúp thí sinh không còn phải “khóc” trong trường hợp quên giấy tờ tuỳ thân.

Cụ thể, từ năm 2026, tại kỳ thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia TPHCM chấp nhận cho thí sinh sử dụng căn cước công dân (CCCD) điện tử trên VNeID để xác minh thông tin trong trường hợp quên giấy tờ.

Theo quy định, khi vào phòng thi, thí sinh vẫn phải xuất trình giấy báo dự thi và bản chính còn hiệu lực của giấy tờ tùy thân đã sử dụng để đăng ký dự thi.

Kỳ thi năng lực lớn nhất nước đổi quy định từng khiến thí sinh bật khóc - 1
Một thí sinh bật khóc khi không được dự thi tại kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM vì bị mất giấy tờ (Ảnh: Hoài Nam).

Các giấy tờ được chấp nhận theo quy định gồm chứng minh nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu.

Trong trường hợp thí sinh không mang theo giấy tờ tùy thân, thí sinh phải có mặt tại phòng hội đồng của điểm thi trước giờ tập trung ít nhất 30 phút để được xem xét giải quyết. Nếu đến sau 7h45, điểm thi sẽ không tiếp nhận xử lý và thí sinh không được dự thi.

Tại phòng hội đồng, thí sinh phải xuất trình giấy báo dự thi và CCCD điện tử trên ứng dụng VNeID. Thông tin cá nhân và số căn cước trên ứng dụng phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký dự thi. Đồng thời, thí sinh cần điền đầy đủ thông tin và ký vào giấy cam đoan theo mẫu của hội đồng thi.

Sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận, thí sinh mang giấy cam đoan có đầy đủ chữ ký xác nhận của hội đồng thi để trình cho cán bộ coi thi tại phòng thi trước khi làm bài.

Theo quy định bổ sung, trong vòng 7 ngày sau ngày thi, thí sinh phải nộp bản chính giấy xác nhận của chính quyền địa phương nếu bị mất giấy tờ tùy thân, hoặc nộp bản sao y chứng thực CCCD hoặc hộ chiếu (thời gian chứng thực không quá 7 ngày kể từ ngày thi) về Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng của Đại học Quốc gia TPHCM để hoàn tất thủ tục và được cấp kết quả dự thi.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2026, quản lý nhiều trường đại học nhắc lại những tình huống thí sinh bật khóc khi bị mất cơ hội dự thi vì quên hoặc mất giấy tờ tuỳ thân.

Đại diện nhiều trường đại học đề xuất Đại học Quốc gia TPHCM xem xét chấp nhận VNeID trong trường hợp thí sinh quên mang CCCD.

Theo quy định trước đây của Đại học Quốc gia TPHCM, thí sinh dự thi bắt buộc phải mang theo giấy tờ tùy thân bản chính đã dùng khi đăng ký dự thi, gồm chứng minh nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu. Thí sinh không mang theo các giấy tờ này sẽ không được tham gia kỳ thi.

Đơn vị tổ chức khi đó cho biết kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức trên phạm vi rộng với số lượng thí sinh lớn, vì vậy cần tuân thủ nghiêm các quy định về xác minh danh tính. Việc kiểm tra giấy tờ điện tử không thuộc chuyên môn của cán bộ coi thi nên thí sinh được yêu cầu xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, giấy tờ tùy thân còn được đối chiếu trong nhiều khâu của quá trình thi nhằm phòng ngừa các trường hợp thi hộ hoặc gian lận trong thi cử.

Việc bổ sung quy định cho phép xác minh bằng căn cước điện tử trong trường hợp đặc biệt của Đại học Quốc gia TPHCM được xem là điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, đồng thời vẫn đảm bảo các yêu cầu kiểm soát cần thiết đối với kỳ thi.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/ky-thi-nang-luc-lon-nhat-nuoc-doi-quy-dinh-tung-khien-thi-sinh-bat-khoc-20260316095538915.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/ky-thi-nang-luc-lon-nhat-nuoc-doi-quy-dinh-tung-khien-thi-sinh-bat-khoc-20260316095538915.htm
Bài liên quan
Phương án tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM
Trường Đại học Quốc tế dự kiến tuyển sinh năm 2026 với phương thức xét tuyển tổng hợp là chủ đạo, theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia TPHCM.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    2 ngày trước Chính sách giáo dục
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    17 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    17 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ thi năng lực lớn nhất nước đổi quy định từng khiến thí sinh bật khóc