Liên hoan Hô hát Bài chòi khu vực Trung bộ 2025 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 10-15/11, với điểm nhấn giữ nguyên tinh thần truyền thống của di sản.
Ngày 30/9, Bộ VHTT&DL thông tin, Liên hoan Hô hát Bài chòi khu vực Trung bộ năm 2025 có chủ đề “Hương sắc miền Trung 2025”.
Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15/11, tại Nhà văn hóa An Hải (phường An Hải, thành phố Đà Nẵng).
Đây là hoạt động nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi - di sản đã được UNESCO ghi danh; đồng thời tạo môi trường giao lưu, gắn kết cộng đồng thực hành di sản trong khu vực.
Liên hoan sẽ tập trung giới thiệu và trình diễn các làn điệu Bài chòi truyền thống như Xàng xê, Hô thai, Xuân nữ; ca ngợi tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa; răn dạy đạo lý, phê phán thói hư tật xấu; tái hiện những câu chuyện dân gian, tích cổ và dấu ấn lịch sử.
Đặc biệt, tất cả phần trình diễn sẽ giữ đúng tinh thần truyền thống, không pha tạp nhạc nền hiện đại, tránh làm biến đổi bản sắc vốn có của loại hình nghệ thuật này.
Bên cạnh việc trình diễn những bài bản cổ truyền, Liên hoan cũng khuyến khích sự sáng tạo của cộng đồng trên nền tảng cấu trúc thể thơ, làn điệu và ngữ âm truyền thống.
Các tiết mục mới phải vẫn đảm bảo sự nguyên vẹn về bản chất của Bài chòi, đồng thời chuyển tải nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tôn vinh giá trị nhân văn và khẳng định tình yêu đối với di sản.
Sự kết hợp giữa bảo tồn và sáng tạo hứa hẹn mang đến sắc màu phong phú cho liên hoan, song vẫn giữ được cốt lõi đặc trưng của nghệ thuật Hô hát Bài chòi.
Tham gia Liên hoan là các nghệ nhân và những người thực hành di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi, cùng các Câu lạc bộ tại 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk.
Một điểm đáng chú ý, Liên hoan Hô hát Bài chòi khu vực Trung bộ năm 2025 không mang tính chất thi đua, không chấm điểm hay trao giải.
Cách tổ chức này phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước 2003 của UNESCO, tránh tạo ra sự ganh đua hay phân biệt cao thấp giữa các nghệ nhân, câu lạc bộ, đồng thời khuyến khích sự chia sẻ, học hỏi lẫn nhau.
Chính tinh thần giao lưu, gắn kết này sẽ làm nổi bật ý nghĩa của Liên hoan như một ngày hội văn hóa, nơi cộng đồng cùng chung tay lan tỏa tình yêu đối với Bài chòi.