Trước thực trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp với sự tác động mạnh từ mạng xã hội, mô hình phiên tòa giả định tại TP Hồ Chí Minh đã mang đến bài học trực quan, giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả pháp lý từ những mâu thuẫn nhất thời.
Theo TS. LS Đặng Văn Cường, hành động của các em không phù hợp thuần phong mỹ tục, đồng thời vi phạm luật an toàn giao thông. Trong khi đó một số người cho rằng, giáo dục nên “giơ cao đánh khẽ”.
Bộ Công an đang đề xuất hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng thành Luật An ninh mạng năm 2025, dự kiến sẽ trình trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).
Khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội mới phát huy được tác dụng của công tác tuyên truyền về nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông cho học sinh.